Cận cảnh bờ taluy cao 18 m không phép ở Bảo Lộc bị đứt gãy, chờ sập

Bờ taluy được giật 2 cấp cao khoảng 18 m, xuất hiện tình trạng sụt lún, đứt gãy. Chính quyền đã sơ tán người dân, lên phương án tháo dỡ khẩn cấp.

 Ngày 5/7, lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo phòng, ban liên quan phối hợp với phường Lộc Sơn khẩn trương lên phương án tháo dỡ bờ taluy ở trong hẻm 377, tổ dân phố 4.

Ngày 5/7, lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo phòng, ban liên quan phối hợp với phường Lộc Sơn khẩn trương lên phương án tháo dỡ bờ taluy ở trong hẻm 377, tổ dân phố 4.

 Công trình này được xác định do ông Trần Vĩnh Hòa, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc, làm chủ. Công trình bờ kè taluy này được giật thành 2 cấp cao khoảng 18 m (mỗi cấp cao khoảng 9 m), bắt đầu xây dựng từ năm 2021 và không có giấy phép.

Công trình này được xác định do ông Trần Vĩnh Hòa, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc, làm chủ. Công trình bờ kè taluy này được giật thành 2 cấp cao khoảng 18 m (mỗi cấp cao khoảng 9 m), bắt đầu xây dựng từ năm 2021 và không có giấy phép.

 Cuối tháng 6, cơ quan chức năng phát hiện bờ taluy này xuất hiện tình trạng sụt lún, cong vênh có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Phía sau bờ taluy đang có 4 hộ dân sinh sống, với 14 nhân khẩu.

Cuối tháng 6, cơ quan chức năng phát hiện bờ taluy này xuất hiện tình trạng sụt lún, cong vênh có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Phía sau bờ taluy đang có 4 hộ dân sinh sống, với 14 nhân khẩu.

 Theo chính quyền địa phương, sau khi bờ kè được xây dựng chủ nhân đã cho đổ đất để san lấp mặt bằng tại khu vực này. Đến cuối tháng 6, do mưa lớn thường xuyên, bờ kè taluy nói trên bắt đầu xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt vách và cong vênh.

Theo chính quyền địa phương, sau khi bờ kè được xây dựng chủ nhân đã cho đổ đất để san lấp mặt bằng tại khu vực này. Đến cuối tháng 6, do mưa lớn thường xuyên, bờ kè taluy nói trên bắt đầu xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt vách và cong vênh.

 Hiện, UBND TP Bảo Lộc đã chỉ đạo phường Lộc Sơn đặt biển cảnh báo, cử người túc trực 24/24h để ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời xử lý các sự cố bất ngờ có thể xảy ra.

Hiện, UBND TP Bảo Lộc đã chỉ đạo phường Lộc Sơn đặt biển cảnh báo, cử người túc trực 24/24h để ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời xử lý các sự cố bất ngờ có thể xảy ra.

 Tại hiện trường, bờ taluy được xây dựng trên độ dốc khá lớn. Dù xây dựng bằng bê tông, cốt théo và giật 2 cấp nhưng thanh taluy khá mỏng, cộng thêm số lượng lớn đất được san gạt nên bức tường có hiện tượng cong vênh.

Tại hiện trường, bờ taluy được xây dựng trên độ dốc khá lớn. Dù xây dựng bằng bê tông, cốt théo và giật 2 cấp nhưng thanh taluy khá mỏng, cộng thêm số lượng lớn đất được san gạt nên bức tường có hiện tượng cong vênh.

 Một số ngôi nhà gần bờ kè taluy đã xuất hiện tình trạng nứt tường, sụt lún nền.

Một số ngôi nhà gần bờ kè taluy đã xuất hiện tình trạng nứt tường, sụt lún nền.

 Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc cho biết sẽ khẩn trương lên phương án để tháo dỡ kè taluy. Dự kiến công việc tháo dỡ sẽ bắt đầu từ 5/7. Liên quan công trình này, ngày 3/7, UBND TP Bảo Lộc đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn, để xem xét xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc cho biết sẽ khẩn trương lên phương án để tháo dỡ kè taluy. Dự kiến công việc tháo dỡ sẽ bắt đầu từ 5/7. Liên quan công trình này, ngày 3/7, UBND TP Bảo Lộc đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn, để xem xét xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

 Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nơi có công trình taluy chờ sập. Ảnh: Google Maps.

Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nơi có công trình taluy chờ sập. Ảnh: Google Maps.

Trùng Dương

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/can-canh-bo-taluy-cao-18-m-khong-phep-o-bao-loc-bi-dut-gay-cho-sap-post1445211.html