Cận cảnh áo đấu, huy chương Giải half-marathon 'Tự hào Tổ quốc tôi' 2024

Sau thời gian thiết kế và in ấn, những chiếc áo đấu đầu tiên của giải half-marathon 'Tự hào Tổ quốc tôi' lần I năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức đã được xuất xưởng.

Áo đấu của giải half-marthon "Tự hào Tổ quốc tôi" được lấy cảm hứng từ khát vọng không ngừng phát triển của TP Hồ Chí Minh, thành phố luôn đi đầu trong các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt hơn là gam màu đỏ phối với màu cam tượng trưng cho lòng yêu nước của người dân Việt Nam kiên cường, bất khuất trong công cuộc giành lại độc lập, tự do cho đất nước.

Chiếc áo đấu chính thức của giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần I năm 2024 (Ảnh: Duy Phú)

Mặt trước áo đấu in logo giải, bên cạnh đó là những họa tiết cách điệu lấy cảm hứng từ những tòa nhà chọc trời của TP HCM.

Mặt trước áo đấu in logo giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" (Ảnh: Duy Phú)

Mặt sau áo sẽ được in logo của Báo Người Lao Động. Áo đấu mang đậm ý nghĩa năng động, khát vọng không ngừng vươn lên của trung tâm kinh tế, văn hóa, giải trí lớn nhất cả nước.

Mặt sau của áo in logo của Báo Người Lao Động (Ảnh: Duy Phú)

Cũng trong đợt này, bản chính thức của chiếc huy chương hoàn thành các cự ly đã được BTC công bố. Nổi bật trên nền trắng của chiếc huy chương là lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng.

Cận cảnh chiếc huy chương hoàn thành cự ly của giải (Ảnh: Thanh Long)

Ngoài ra, logo Báo Người Lao Động và tên của giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" cũng được dập nổi với độ sắc nét rất cao.

Cuối cùng là phiên bản đồ họa lấy cảm hứng từ 2 VĐV đang tung ra những sải bước mạnh mẽ để về đích hoàn thành cự ly.

Chiếc dây đeo được gắn vào huy chương cũng mang đến sự hào hứng cho các VĐV, tùy thuộc vào cự ly đã đăng ký mà màu sắc trên chiếc dây đeo cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên đều có điểm chung là sự hài hòa, tối giản, nhưng cũng không kém phần nổi bật và đẹp mắt.

Được xem là một trong những hoạt động quan trọng sau mặt báo mang tính phục vụ cộng đồng của Báo Người Lao Động, giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" 2024 sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ dùng toàn bộ khoản thu đóng góp cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - làm chủ tịch danh dự và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình sáng lập và Báo Người Lao Động quản lý, điều hành.

Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" ra đời với mong muốn trở thành một sự kiện quen thuộc với cộng đồng chạy bộ trên cả nước và truyền tải nguồn cảm hứng về tinh thần "chạy để phục vụ cộng đồng". Báo Người Lao Động cũng kỳ vọng giải sẽ là điểm đến thú vị, một trải nghiệm thật sự ý nghĩa đối với người yêu chạy bộ, giúp lan tỏa động lực tập luyện để góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tinh thần yêu thể thao trong cộng đồng.

Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" - 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giải diễn ra trong hai ngày, trong đó, đường chạy Kids Run (dành cho trẻ em) diễn ra vào ngày 20-4 cùng với việc trao phát race-kit cho VĐV tham dự và ngày 21-4 là sự kiện thi đấu chính thức của giải với ba cự ly tranh tài gồm 5km, 10km và 21 km, tính chung cho cả VĐV phong trào lẫn chuyên nghiệp.

Ở cự ly 21 km, cả đường chạy nam lẫn nữ, nhà vô địch sẽ nhận mức thưởng 12 triệu đồng. Các VĐV khác về đích trong top 3 sẽ nhận lần lượt 8 triệu và 5 triệu đồng tiền thưởng.

Ở cự ly 10 km, 3 chân chạy về đích trước tiên sẽ nhận thưởng 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng. Phần thưởng dành cho top 3 của cự ly 5 km lần lượt là 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu đồng.

Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" - 2004 với cung đường chạy độc đáo tại Khu di tích Láng Le Bàu Cò tọa lạc tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP HCM - là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đây gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1948 và những trận đánh lớn trong lịch sử. Láng Le Bàu Cò được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố vào năm 2003.

Để di chuyển đến Khu di tích Láng Le Bàu Cò, bạn có thể lựa chọn bằng nhiều hình thức di chuyển, trong đó, thuận tiện nhất là xe máy và xe buýt. Khu di tích cách trung tâm TP HCM khoảng hơn 10 km. Xe máy từ trung tâm thành phố đi theo tuyến đường Võ Văn Kiệt và Thế Lữ chỉ mất khoảng 40 phút. Nếu chọn di chuyển bằng xe buýt, bạn có thể chọn tuyến xe buýt số 22 (Bến Thành - Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân), thời gian di chuyển khoảng 65 phút, với tần suất 15 phút/ chuyến và giá vé 6.000 đồng/lượt.

Thanh Long - Duy Phú - Nguyên Lâm -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/can-canh-ao-dau-huy-chuong-giai-half-marathon-tu-hao-to-quoc-toi-2024-196240323122923266.htm