Cận cảnh 3 khu vực dự kiến phát triển kinh tế đêm ở quận 7

Đề án thí điểm phát triển kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch tại quận 7 đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương triển khai từ tháng 12-2023.

Đề án thí điểm phát triển kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch tại quận 7 dự kiến triển khai trên ba khu vực.

Cụ thể là hồ Bán Nguyệt – cầu Ánh Sao Phú Mỹ Hưng phường Tân Phú với định hướng tổ chức phố đi bộ, khu thương mại - ẩm thực và văn hóa.

Khu vực đường số 11N – khu cư xá Ngân hàng phường Tân Thuận Tây là phố đi bộ, khu kinh doanh mua sắm, ẩm thực và giải trí và hoạt động văn hóa nghệ thuật. Nâng chất phố thương mại - ẩm thực Sky Garden tại phường Tân Phong.

Đề án thí điểm phát triển kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch tại quận 7 được kỳ vọng đem lại những tác động tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận 7

Khu vực hồ Bán Nguyệt – cầu Ánh Sao Phú Mỹ Hưng được tổ chức là phố đi bộ, thương mại - ẩm thực và văn hóa.

Duy trì phố đi bộ Tôn Dật Tiên (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Ánh Sao) với nhiều hoạt động ẩm thực, thương mại.

Đề án nhằm tạo thêm không gian vui chơi, các hoạt động thể thao, giải trí, mua sắm, ẩm thực cho người dân và du khách.

Đề án thí điểm phát triển kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch tại quận 7 đã vạch ra nhiều chương trình, hướng đi trong tương lai, nhằm hình thành nên một khu đô thị kiểu mẫu tại TP HCM.

Quận 7 có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế ban đêm như vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển, nhiều địa điểm du lịch, vui chơi giải trí hấp dẫn.

Tuyến phố này sẽ hoạt động từ 18h đến 24h từ thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần. Hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ kết thúc trước 22h.

Đề án hướng tới tạo thêm không gian vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực cho người dân và du khách, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận 7.

Để triển khai đề án có hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và người dân cùng tham gia thực hiện. Dự kiến đề án sẽ được triển khai trong thời gian một năm, từ tháng 12-2023 đến tháng 11-2024.

Nếu đạt hiệu quả tốt, đề án này sẽ được nhân rộng triển khai tại các quận, huyện khác của TP.HCM.

Công Nhật

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-canh-3-khu-vuc-du-kien-phat-trien-kinh-te-dem-o-quan-7-post765159.html