Cán bộ hưu trí, cựu chiến binh 'chia lửa' với Bí thư Thành ủy TP HCM

Chiều 21.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ với gần 200 cựu chiến binh, cán bộ hưu trí quận 10, lắng nghe những ý kiến góp ý của cán bộ hưu trí để tìm cách phát triển thành phố (TP). Tới dự còn có ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng nhiều lãnh đạo của TP và quận 10.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các cựu chiến binh. Ảnh: Nam Dương

Nhiều ý kiến của các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí khẳng định vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vui mừng trước phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, TP. Tuy nhiên, cũng có một số ít cán bộ bày tỏ lo lắng trước những tiêu cực, diễn biến xấu trong xã hội, thậm chí có một số cán bộ sai phạm lại được bố trí, bổ nhiệm ở vị trí cao hơn, khiến cán bộ, người dân tâm tư, lo lắng; đồng thời, mong muốn Đảng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm và có chiến lược chống tiêu cực, lãng phí thật căn cơ, vững chắc, gắn với xây dựng Đảng.

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Thường vụ Thành ủy TPHCM, cho biết: Người dân bức xúc, tâm tư khi một số cán bộ sai phạm lại được bổ nhiệm ở vị trí cao hơn. Ảnh: Nam Dương

Cán bộ hưu trí cũng mong muốn đồng chí Bí thư Thành ủy tăng cường đẩy mạnh đoàn kết, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vì ở đâu có sự phân chia, bè phái, mất đoàn kết nội bộ thì sẽ không phát triển được. Nhiều ý kiến đề nghị lãnh đạo TP tiếp tục có giải pháp căn cơ để giải quyết những vấn đề bức xúc của TP như tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, tội phạm gia tăng, tai nạn giao thông, lấn chiếm lòng lề đường, cải cách hành chính còn chậm...

Đồng thời, cần xây dựng một chính quyền TP lãnh đạo xã hội bằng pháp luật, kỷ cương phép nước phải nghiêm, kiên quyết trấn áp những đối tượng phản động, chống lại lợi ích của người dân và nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, lấy lợi ích của nhân dân làm trọng; có quyết sách, sử dụng hết tiềm năng của cán bộ trẻ, tiềm năng khoa học kỹ thuật, vì lớp trẻ hiện nay nhiều người rất giỏi, có tâm huyết với việc xây dựng đất nước, TP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh là hậu phương vững chắc của cách mạng. Ảnh: Nam Dương

Khẳng định nhiệt huyết, công sức đóng góp của các cán bộ hưu trí, cựu chiến binh với việc xây dựng Đảng, chính quyền, TP, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh những ý kiến đóng góp của các cán bộ là hết sức thẳng thắn, thiết thực, có giá trị và “chia lửa” với lãnh đạo TP. Lãnh đạo TP và cá nhân Bí thư Thành ủy sẽ lắng nghe, tiếp thu. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, các cán bộ hưu trí, cựu chiến binh là hậu phương vững chắc của cách mạng, mặc dù không còn trực tiếp làm việc nhưng những tấm gương, việc làm của các cán bộ này sẽ tiếp tục góp phần xây dựng, giáo dục nên một thế hệ lãnh đạo trẻ, con cháu vừa giỏi chuyên môn, vừa vững niềm tin vào công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của Đảng, Nhà nước.

Nam Dương

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/can-bo-huu-tri-cuu-chien-binh-chia-lua-voi-bi-thu-thanh-uy-tp-hcm-666698.bld