Cán bộ Hội cơ sở giỏi

Cán bộ Hội cơ sở, đặc biệt là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường, thị trấn là hạt nhân, lực lượng nòng cốt trong phong trào PN và công tác Hội tại địa phương. Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Đặng Thị Mỹ Phương là cán bộ Hội cơ sở đầy tâm huyết, trách nhiệm, gần gũi, gắn bó với hội viên (HV), PN.

Chị Đặng Thị Mỹ Phương (áo dài xanh) tổ chức hoạt động nấu ăn nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Những ai từng tiếp xúc với chị Mỹ Phương đều cảm nhận chị thân thiện, gần gũi. Người PN với nụ cười duyên luôn giàu tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Một ngày của chị Mỹ Phương thường bắt đầu rất sớm và kết thúc khá muộn. Với chị, việc đi sớm, về tối, kể cả ngày lễ, chủ nhật là chuyện bình thường, không có gì khó khăn, vất vả.

Chị Mỹ Phương chia sẻ: “Do ban ngày, chị em ở cơ sở thường bận việc nên ban đêm hoặc ngày nghỉ, tôi sắp xếp thời gian đến dự họp để tìm hiểu, nắm tâm tư, nguyện vọng. Qua đó, tôi lồng ghép tuyên truyền, đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống”.

Kể từ khi đảm nhận Chủ tịch Hội, chị Mỹ Phương xây dựng nhiều mô hình thiết thực, thu hút HVPN tham gia, đưa phong trào của Hội cơ sở phát triển vững mạnh, được các cấp Hội ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, chị còn vận động PN thành lập các tổ tiết kiệm tín dụng, góp vốn xoay vòng, chăm sóc sức khỏe, thực hiện hũ gạo tình thương, tiết kiệm nuôi heo đất,... Nhằm chăm lo cho PN yếu thế trên địa bàn xã, chị thực hiện chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương, nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đến 18 tuổi.

Thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, chị Mỹ Phương vận động HVPN đóng góp nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên xóm, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời,... với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Hiểu và chia sẻ với những PN khó khăn về nhà ở, chị tìm cách vận động, hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Mỹ Lộc duy trì và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường. Đó là mô hình Chi hội PN 5 không, 3 sạch; Tuyến đường PN xanh, sạch, đẹp; Vườn ươm giống hoa; Góp rác thải nhựa hỗ trợ người khó khăn;...

Gần 7 năm làm Chủ tịch Hội PN cơ sở, chị Mỹ Phương được đánh giá cao về năng lực công tác. Trong đó, có 5 năm được xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 năm đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 2 năm liên tục (2020, 2021), Hội LHPN xã Mỹ Lộc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen về thực hiện công tác Hội và phong trào PN./.

Như Nguyệt

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/can-bo-hoi-co-so-gioi-a161120.html