Cán bộ hải quan đập kính ô tô sẽ bị xử lý thế nào?

Hiện vụ cán bộ hải quan đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông đang khiến nhiều độc giả đặt câu hỏi, người này có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Ngày 14/3, ông Nguyễn Sỹ Nam - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (thuộc Cục Hải quan Nghệ An) thông tin, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông P.H.B. (SN 1984), công chức của Chi cục - người đã dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông ở TP. Vinh. Trước đó, sáng 13/3, ông P.H.B. đi xe máy Honda Air Blade đang đi vào vòng xuyến ngã 5 đường Trường Thi - Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An thì bất ngờ va chạm giao thông với ô tô hiệu Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường.

Hình ảnh ông P.H.B. dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô khi xảy ra va chạm giao thông.

Sau khi ngã xe, người này bất ngờ cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe. Được biết, ông P.H.B. công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, đóng tại địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An được 3 năm. Trong các ngày từ 11 đến 15/3, ông B. được triệu tập đi thi đánh giá năng lực tại TP Vinh.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của người đàn ông trong clip đập mũ bảo hiểm vào kính ô tô thể hiện thái độ côn đồ, coi thường pháp luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Bởi vậy việc xem xét xử lý kỷ luật và xem xét trách nhiệm pháp lý là cần thiết.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi và hậu quả thiệt hại về tài sản mà người này đã gây ra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp kết quả định giá tài sản xác định thiệt hại của chiếc xe ô tô từ 2.000.000 đồng trở lên thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông này về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 Bộ luật Hình sự. Trường hợp kết quả định giá tài sản cho thuê xe ô tô bị hư hỏng thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông này mà không phụ thuộc vào việc nạn nhân có đơn yêu cầu hay không.

Hành vi của người đàn ông này xảy ra ngay giữa đường phố, có nhiều người chứng kiến thể hiện tính chất côn đồ, ý thức coi thường pháp luật nên việc xử lý hình sự là cần thiết nếu thiệt hại tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên. Điều khá bất ngờ là người này là công chức nên việc cơ quan tạm đình chỉ công tác để xem xét xử lý kỷ luật là cần thiết. Trong trường hợp bị khởi tố hình sự thì người này có thể sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là cách chức, buộc thôi việc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ tại thời điểm thực hiện hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, người đàn ông này có sử dụng trái phép rượu bia, chất kích thích hay không. Một người bình thường cũng không thể có hành vi có tính chất côn đồ, hung hãn như vậy. Với những người có nhận thức, có văn hóa, là cán bộ thì không thể có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực đạo đức, có ý thức coi thường pháp luật như vậy nên việc xử lý kiên quyết trong trường hợp này là cần thiết và có căn cứ.

Luật sư Cường bày tỏ, thời gian qua không ít những vụ việc do mâu thuẫn va chạm giao thông mà dẫn đến hành hung, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Không ít đối tượng đã bị xử lý bằng chế tài hình sự, tuy nhiên hành vi ứng xử khi tham gia giao thông của nhiều người vẫn gây bức xúc trong dư luận xã hội, trong đó có cả cán bộ, công chức nhà nước. Với những người coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội mà là cán bộ công chức thì cần phải xử nghiêm để răn đe, giữ gìn niềm tin của người dân đối với cán bộ.

Xem thêm video: Đồng Tháp: Xe máy bốc cháy sau va chạm, 2 người thương vong

Nguồn: ĐTHĐT.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-bo-hai-quan-dap-kinh-o-to-se-bi-xu-ly-the-nao-1968151.html