Cán bộ, giảng viên đạt học hàm cao nhận thưởng tới 12 tháng lương

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM (HUB) vừa tổ chức Lễ vinh danh và trao thưởng cán bộ giảng viên đạt học hàm, học vị cao và được tuyển dụng năm 2023.

Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM trao thưởng và vinh danh thầy cô đạt học hàm, học vị cao.

Buổi lễ có sự tham dự của: PGS. TS. Đoàn Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS. Nguyễn Đức Trung- Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao - Phó Hiệu trưởng; cùng thầy, cô là thành viên Hội đồng Trường, lãnh đạo các đơn vị.

Có 23 cán bộ giảng viên đạt học hàm, học vị Phó Giáo Sư (PGS ) và Tiến Sĩ (TS) đến từ khoa Quản trị kinh doanh, Bộ môn Toán Kinh tế, Khoa Ngân hàng, Khoa Luật kinh tế, Khoa Tài chính, Khoa Kinh tế quốc tế, Khoa Hệ thống thông tin quản lý, và Viện đào tạo quốc tế được vinh danh lần này.

Trong số 23 cán bộ, giảng viên được vinh danh, có 6 thầy cô đạt học hàm PGS và 17 thầy cô đạt học vị TS từ phát triển tại nguồn và thu hút từ bên ngoài.

Ngoài việc vinh danh và trao bằng khen, các thầy cô đạt học hàm GS là 12 tháng lương, PGS nhận 9 tháng và TS là 6 tháng lương theo quy chế của HUB. Đây là phần thưởng khích lệ đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trong quá trình nâng cao trình độ phát triển bản thân và đóng góp vào sự phát triển của nhà trường.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, PGS. TS. Đoàn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng trường, cũng như PGS.TS. Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Nhà trường đều nhìn nhận nhân sự trong giáo dục Đại học đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nghiên cứu khoa học, trong công tác giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực cho quốc gia.

Vì lẽ đó, nhiều năm trở lại đây Trường Đại học Ngân hàng TPHCM (HUB) đã có những chính sách thu hút nhân tài, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đóng góp vào việc xây dựng môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển lâu dài của người học.

Cán bộ, giảng viên đều vui mừng vì những cố gắng trong giảng dạy, nghiên cứu của mình luôn được trường ghi nhận và vinh danh.

Được biết, hiện trường ĐH Ngân hàng TPHCM có trên 500 cán bộ giảng viên và hơn 54% có trình độ GS, PGS và Tiến sĩ.

Theo PGS.TS. Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Nhà trường, với chất lượng nhân sự cao, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược về chất lượng như: hướng đến kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của FIBAA và AUN – QA vào năm 2025.

Phát biểu tại lễ vinh danh, PGS.TS. Đoàn Thanh Hà, Chủ tịch HĐT trường cho biết: Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của trường rất vui vì HUB giờ đây đã khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống GDĐH nước nhà cũng như trên trường quốc tế.

"Ai cũng hiểu, một trường đại học danh tiếng đều là nhờ vào đội ngũ giảng viên tài giỏi. Sự nỗ lực trong hành trình học tập và nghiên cứu của các cán bộ giảng viên là tiền đề để Trường ĐH Ngân hàng TPHCM phát triển hơn nữa với định hướng Khai phóng - Liên ngành – Trải nghiệm. Những ngành học của trường hiện tại đều là các lĩnh vực rất quan trọng đối với xã hội, đáp ứng các nhu cầu về công nghệ trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, và công nghệ tài chính.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM luôn lấy chính sách thu hút nhân tài làm trọng và luôn cố gắng đảm bảo các nhà nghiên cứu, nhà khoa học luôn có một môi trường tốt để các thầy cô có đủ phương tiện để phát triển." - PGS.TS. Đoàn Thanh Hà, Chủ tịch HĐT nhấn mạnh.

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã được cấp các chứng nhận kiểm định trong và ngoài nước như: Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của Tổ chức Afnor Cộng hòa Pháp; Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT Việt Nam (MOET). Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thuộc top 5 các trường trong toàn quốc có 100% các chương trình được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET).

Anh Tú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/can-bo-giang-vien-dat-hoc-ham-cao-nhan-thuong-toi-12-thang-luong-post676213.html