Cán bộ an ninh đấu tranh đẩy lùi tà đạo

Cách đây 3 năm, chúng tôi cùng đi cơ sở với Đại úy Lý A Vàng, Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Mường Chà). Người cán bộ an ninh này đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng về người đội trưởng vừa thân thiện, vừa giỏi nghiệp vụ. Dù tuổi đời còn rất trẻ và tuổi nghề công tác cũng chưa lâu, nhưng Đại úy Lý A Vàng đã đến hầu hết các bản trên địa bàn huyện. Chịu khó đi cơ sở và gần gũi với bà con nên Đại úy Vàng rất am hiểu về phong tục tập quán của các dân tộc.

Đại úy Lý A Vàng (đầu tiên bên phải) cùng anh em trong Đội An ninh (Công an huyện Mường Chà) lên nương tuyên truyền, thuyết phục người dân không đi theo tà đạo.

Đến bản Co Đứa, xã Na Sang (huyện Mường Chà), chúng tôi chứng kiến Trưởng bản Cà Văn Keo bày tỏ: “Cán bộ an ninh Mường Chà, trong đó có cán bộ Vàng thường đến bản nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân bản để đảm bảo an ninh trong bản. Vì gần gũi với bà con nhiều nên cán bộ khá am hiểu phong tục, tập quán của dân bản và được mọi người tin yêu, quý mến. Khi cán bộ Lý A Vàng tuyên truyền, vận động nhiều người trong bản đã nghe theo, không còn tin theo kẻ xấu nữa”.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đội trưởng Đội An ninh Lý A Vàng vẫn tích cực xuống bản tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng như nâng cao ý thức phòng dịch cho bà con. (ảnh tư liệu)

Trên cương vị đội trưởng, Đại úy Vàng đã trực tiếp tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nhiều giải pháp chỉ đạo phối hợp các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ trong Đội nỗ lực khắc phục khó khăn, gian khổ, bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng để đấu tranh; góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi các tà đạo trên địa bàn.

Đội trưởng Lý A Vàng (đầu tiên) cùng anh em trong đơn vị tăng cường xuống cơ sở. (ảnh tư liệu)

Đại úy Vàng chia sẻ: Là người dân tộc Mông nên tôi rất hiểu những đức tính tốt cũng như những hạn chế trong suy nghĩ, tư tưởng của bà con người Mông. Chính vì vậy, tôi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị có những giải pháp phù hợp với thực tiễn; đồng thời trực tiếp tham gia thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp đấu tranh làm tan rã âm mưu, hoạt động tuyên truyền phát triển tà đạo “Bà Cô Dợ” trên địa bàn.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Mường Chà tiềm ẩn những nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”, nhất là hoạt động tuyên truyền phát triển tà đạo “Bà cô Dợ”. Tuy nhiên, chỉ từ ngày 24 - 27/7/2023, Đại úy Vàng đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo công an huyện phối hợp với các lực lượng triển khai quyết liệt các biện pháp, công tác nghiệp vụ và tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt đối với 3 hộ, 16 nhân khẩu theo tà đạo “Bà cô Dợ” ký cam kết, tự nguyện từ bỏ tà đạo “Bà Cô Dợ”.

Đội trưởng Đội An ninh Lý A Vàng (đầu tiên bên trái) cùng Ban lãnh đạo Công an huyện Mường Chà nhận thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Bà Cô Dợ” ra khỏi địa bàn.

Nhận xét về Đội trưởng Đội An ninh Lý A Vàng, Thượng tá Giàng A Mó, Phó Trưởng Công an huyện Mường Chà cho biết: Quá trình tuyên truyền, vận động đối với các hộ dân này gặp nhiều khó khăn, các lực lượng rất khó tiếp cận nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Thế nhưng bằng sự kiên trì, bền bỉ, sau một thời gian ngắn, Đại úy Lý A Vàng đã trực tiếp tuyên truyền, thuyết phục, vận động các hộ từ bỏ tà đạo “Bà Cô Dợ”. Việc vận động thành công 3 hộ gia đình theo tà đạo “Bà Cô Dợ” đã làm tan rã, đẩy lùi hoạt động tuyên truyền tà đạo “Bà Cô Dợ”, làm ổn định tình hình ANTT tại địa bàn.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/an-ninh-trat-tu/212478/can-bo-an-ninh-dau-tranh-day-lui-ta-dao