Campuchia nhập khẩu khoảng 100.000 tấn rau xanh mỗi năm

Hàng năm Campuchia nhập khẩu khoảng 100.000 tấn rau các loại từ Việt Nam, Lào và Thái Lan với tổng trị giá khoảng 200 triệu USD.

Campuchia phụ thuộc rất nhiều về lượng rau nhập khẩu từ nước ngoài. Ông Vonxay Visat, Quốc vụ khanh, Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho biết, hàng năm Campuchia nhập khẩu khoảng 100.000 tấn rau các loại với tổng trị giá khoảng 200 triệu USD. Lượng rau này chủ yếu nhập từ Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Hệ thống thủy lợi của Campuchia chưa hoàn chỉnh khiến ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Internet)

Ông Vonxay Visat cho biết thêm, nguyên nhân Campuchia thiếu rau nhiều là vì hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nước chưa hoàn chỉnh; ngành nông nghiệp Campuchia còn phụ thuộc rất nhiều về lượng nước mưa. Năm nào mưa ít, ngành nông nghiệp nước này bị thất thu.

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước tại Campuchia cũng yếu, cứ đến mùa nước lũ những vùng đất sản xuất nông nghiệp lại bị hư hại do ngập nước. Do đó, việc phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng và đê bao chống lũ bảo vệ vùng đất sản xuất nông nghiệp đang là chương trình ưu tiên của Chính phủ Hoàng gia Campuchia hiện nay./.

PV/VOV Phnom Penh

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/campuchia-nhap-khau-khoang-100000-tan-rau-xanh-moi-nam-478889.vov