Campuchia: Lợi nhuận ngân hàng quý 3 tăng đáng kể

(Vietstock) – Các ngân hàng hàng đầu tại Campuchia vừa công bố lợi nhuận quý 3 tăng đáng kể nhờ nhu cầu vay vốn ngày càng gia tăng xuất phát từ sự phục hồi của các ngành may mặc, nông nghiệp và du lịch.

Theo đó, lợi nhuận quý 3 của Canadia Bank và ACLEDA Bank gia tăng mạnh so với quý trước trong bối cảnh các quan chức trong ngành tỏ ra lạc quan về đà tăng trưởng kinh tế trong nước. Trong tuần trước, nền kinh tế Campuchia đón nhận một loạt thông tin tích cực, bao gồm việc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo tăng trưởng GDP 2010 của nước này từ 4.5% lên 5% và những lời khen ngợi từ các chuyên gia quốc tế về thị trường chứng khoán Campuchia tại một hội nghị ở Malaysia Theo ông Dieter Billmeier, Phó Chủ tịch Canadia Bank cho biết lợi nhuận sau thuế quý 3 của ngân hàng này tăng 14% so với quý trước. Được biết, Canadia Bank là ngân hàng lớn thứ 2 Campuchia và là ngân hàng đạt lợi nhuận cao nhất trong năm ngoái. Ông cho biết thêm lợi nhuận khả quan giúp Canadia đẩy mạnh hoạt động tín dụng và tổng giá trị các khoản cho vay đã vượt mức kế hoạch 450 tỷ USD đề ra cho năm nay. Nhu cầu vay vốn quý vừa qua gia tăng mạnh trong các ngành như nông nghiệp, dịch vụ, bán sỉ, bán lẻ và xuất nhập khẩu. Theo ông Dieter Billmeier, điều đó cho thấy rõ sự ủng hộ và tin tưởng không ngừng của công chúng vào lĩnh vực tài chính và ngân hàng Campuchia. Ông In Channy, Giám đốc điều hành ACLEDA Bank cho biết các ngành may mặc, du lịch và nông nghiệp đều phát triển tốt và góp phần mang lại lợi nhuận cho ngân hàng này. Được biết, ngân hàng lớn nhất Campuchia về số lượng chi nhánh này đã thu được 7.2 triệu USD lợi nhuận sau thuế trong quý 3, tăng 29.6% so với mức 5.5 triệu trong quý 2. Ông nói: “Chúng tôi dự báo nhu cầu tín dụng sẽ tiếp tục tăng cao trong các tháng cuối năm và lợi nhuận khả quan sẽ nâng cao khả năng cho vay của ngân hàng.” Dư nợ tín dụng quý 3 của ACLEDA tăng từ 614.5 triệu USD lên 671.9 triệu USD (tương đương 9.35%). Lượng tiền gửi quý 3 tăng 8.17% lên 858 triệu USD. Tỷ lệ nợ khó đòi (NPL) trong quý 3 của ACLEDA giảm từ 0.94% xuống 0.7%. Ông Stephen Higgins, Giám đốc điều hành của ngân hàng lớn thứ 4 Campuchia - ANZ Royal - cho biết ngân hàng đang thu hút thêm nhiều khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp và lợi nhuận vẫn đang trên đà tiến triển tốt bất chấp một số chiến lược cạnh tranh giá cả không bền vững của các đối thủ. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) thì NPL năm 2009 của ANZ Royal chiếm 5.4%. Ông Higgins cho biết tỷ lệ NPL mới của ANZ Royal trong năm nay không đáng kể. Trong khi đó, theo ông Jang Ki-sung, Giám đốc điều hành ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc Kookmin Bank cho biết lượng tiền gửi của chi nhánh tại Campuchia (thành lập tháng 5/2009) tăng 53.8% lên 20 triệu USD trong quý 3. Dư nợ cho vay của chi nhánh này tăng 33% lên 16 triệu USD.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.vn/channelid/773/tin-tuc/168366-campuchia-loi-nhuan-ngan-hang-quy-3-tang-dang-ke.aspx