Campuchia khai trương sân bay mới trị giá 1,1 tỷ USD

Campuchia hôm thứ Năm (16/11) đã khai trương sân bay mới trị giá 1,1 tỷ USD ở tỉnh Siem Reap, qua đó kỳ vọng sẽ thu hút thêm khách du lịch quốc tế, đặc biệt từ Trung Quốc - quốc gia đã hỗ trợ tài chính cho dự án này.

Trước đại dịch COVID-19, Campuchia đã đón 6,6 triệu du khách nước ngoài, trong đó hơn 1/3 đến từ Trung Quốc.

Quang cảnh sân bay mới ở Siem Reap, Campuchia vào ngày 16 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Campuchia Hun Manet mô tả Sân bay Quốc tế Siem Reap-Angkor là "thành quả của hòa bình và thành tựu của tình hữu nghị giữa Campuchia và Trung Quốc"

Tổ hợp sân bay tọa lạc trên diện tích 700 ha đất và công trình xây dựng, được tài trợ một phần bằng các khoản vay từ Trung Quốc và có chi phí 1,1 tỷ USD.

Ông Hun Manet nói sân bay được thiết kế để đóng vai trò là cửa ngõ chính vào các ngôi đền Angkor, tức các khu đền cổ từng là địa điểm quay các phần của bộ phim nổi tiếng Lara Croft: Tomb Raider.

Sân bay sẽ có công suất ban đầu là 7 triệu hành khách mỗi năm, có thể tăng lên 12 triệu vào năm 2040.

Mai Vân (theo Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/campuchia-khai-truong-san-bay-moi-tri-gia-11-ty-usd-post272843.html