Cẩm Xuyên biểu dương điển hình tiên tiến, mô hình dân vận khéo

Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vinh danh 31 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và 23 mô hình 'dân vận khéo' giai đoạn 2018 - 2023.

Sáng 4/10, Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2023 và biểu dương mô hình “dân vận khéo” giai đoạn 2018 – 2023.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy cùng dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Giai đoạn 2021 - 2023, huyện Cẩm Xuyên đã quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; qua đó đã tạo sức lan tỏa lớn, có tính bền vững cao. Toàn huyện đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng 381 điển hình tiên tiến (trong đó có 223 tập thể và 158 cá nhân). Các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực với những nhiệm vụ, hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau nhưng đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, giản dị, khiêm tốn, giàu lòng nhân ái.

Công tác biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm. Từ năm 2021 - 2023, Cẩm Xuyên đã tổ chức hơn 20 hội nghị sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, trong đó đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng hơn 300 tập thể, cá nhân là gương điển hình trong các phong trào thi đua. Qua đó, kịp thời động viên khuyến khích cán bộ, công chức và Nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành: Thời gian tới, đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục nâng cao nhận thức về phong trào thi đua xây dưng các điển hình tiên tiến, mô hình "dân vận khéo", từ đó, phát hiện bồi dưỡng các nhân tố; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, tích cực đấu tranh loại bỏ những lạc hậu; làm tốt công tác sơ tổng kết, động viên khích lệ các điển hình, mô hình "dân vận khéo"...

Trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2018 - 2023, huyện Cẩm Xuyên đã đăng ký 686 mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Nhìn chung, phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng mô hình “dân vận khéo” được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm, đưa vào nhiệm vụ, giải pháp hằng năm.

Phong trào thi đua đã phát triển rộng khắp, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Các mô hình “dân vận khéo” là tiền đề để xây dựng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, huyện Cẩm Xuyên đã vinh danh 31 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và 23 mô hình “dân vận khéo” từ năm 2018 – 2023.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành vinh danh mô hình “CLB ngân hàng máu sống” của Huyện đoàn Cẩm Xuyên.

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh vinh danh các mô hình “dân vận khéo”.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình và Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên Lưu Thị Tâm vinh danh các điển hình tiên tiến.

Phan Trâm

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/cam-xuyen-bieu-duong-dien-hinh-tien-tien-mo-hinh-dan-van-kheo/255208.htm