Cam Lộ: Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy bình chữa cháy

Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ, Trung tá Dương Xuân Ngọc cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý cũng như xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó, việc đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy bình chữa cháy là cách làm hay mang lại kết quả cao, được người dân đồng tình ủng hộ.

Theo đó, điểm đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy bình chữa cháy được Công an huyện Cam Lộ triển khai điểm tại Công an xã Thanh An.

Người dân xã Thanh An đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để đổi lấy bình chữa cháy -Ảnh: Anh Vũ

Mặc dù mới trong một thời gian ngắn nhưng người dân đã đưa 3 khẩu súng săn, 6 cây kiếm và 4 hộp pháo hoa nổ đến giao nộp cho lực lượng công an để đổi bình chữa cháy.

Thời gian quan, Công an huyện Cam Lộ đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong Nhân dân; đồng thời, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Trong năm 2023, lực lượng chức năng toàn huyện đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 7 khẩu súng tự chế, 55 viên bi sắt, 98 viên bi nhựa và 83 viên đạn quân dụng (K56). Từ ngày 15/12/2022 - 15/12/2023, Công an huyện đã phát hiện, xử lý 15 vụ/18 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó khởi tố 8 vụ/11 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 6 vụ/6 đối tượng, chuyển Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền 1 vụ/1 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 27.500.000 đồng, thu giữ 525,65 kg pháo nổ.

“Đây là cách làm mang lại hiệu quả “kép”, vừa trang bị bình chữa cháy để phòng chống cháy nổ, vừa thu được vũ khí, vật liệu nổ đang tàng trữ trong cộng đồng, vì vậy hiện nay, Công an huyện đang tập trung chỉ đạo công an các xã, thị trấn tiếp tục nhân rộng nhằm tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho lực lượng chức năng, góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn”, Trung tá Dương Xuân Ngọc cho biết thêm.

Anh Vũ

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/cam-lo-doi-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phao-lay-binh-chua-chay/183588.htm