Cầm dao đến nói chuyện giúp bạn nhưng bị đâm chết

Biết bạn bị đánh sau mâu thuẫn, Nguyễn Thành Lộc cầm dao đến nói chuyện phải quấy nhưng bị hung thủ đâm chết.

Chiều 18/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trường (40 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội giết người. Đồng thời, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Trường 6 năm tù theo quy định tại khoản 2, Điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn Trường tại phiên tòa xét xử

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 20/8/2022, Nguyễn Văn Trường cùng nhóm bạn tại dãy trọ Hoàng Thanh, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa đến quán nhậu trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ uống rượu. Trong lúc nhậu, Trường và bạn cùng phòng là Phan Quốc Bảo mâu thuẫn về tiền bạc nên xảy ra cự cãi.

Bảo dùng ghế nhựa đánh Trường, còn Trường cũng lấy cây gắp nước đá đuổi đánh Bảo. Sau đó, Bảo chạy lại lấy dao của người bán trái cây ven đường định đâm Trường thì được mọi người can ngăn.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm tù đối với Nguyễn Văn Trường

Sau đó, cả nhóm đi về nhà trọ Hoàng Thanh. Trên đường về, Trường nhặt 1 cái xẻng mang về phòng trọ số 3 nơi cả 2 cùng thuê ở chung. Trường đi đến phòng trọ số 5 để mượn tô nấu mì thì thấy trên kệ bếp có con dao nhọn nên cất giấu vào trong người phòng thân vì sợ Bảo sẽ gọi người đến đánh mình.

Về phía Bảo, sau khi rời khỏi quán nhậu liền điện thoại cho Nguyễn Thành Lộc (29 tuổi, tạm trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) hẹn uống nước. Khi gặp Lộc, Bảo kể lại sự việc mâu thuẫn và đánh nhau với Trường.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt Nguyễn Văn Trường mức án 6 năm tù

Do muốn bênh vực bạn, Lộc một mình đi đến nhà trọ Hoàng Thanh gặp Trường để hỏi chuyện. Khi thấy Trường đang ngồi trước cửa phòng trọ số 5 nói chuyện thì Lộc đến hỏi chuyện mâu thuẫn giữa Trường và Bảo. Tuy nhiên, Trường nói với Lộc kêu Bảo trực tiếp về giải quyết mâu thuẫn.

Đúng lúc này, Lộc bất ngờ tung cú đá trúng vùng cằm của Trường khiến Trường té ngã. Khi đứng dậy, Trường thấy Lộc đang cầm 1 con dao nhọn thì rút con dao thủ sẵn trong người đâm 1 nhát trúng vùng bụng của Lộc khiến Lộc bỏ chạy ra ngoài.

Nghe tiếng kêu cứu, mọi người trong khu trọ chạy ra hỗ trợ đưa Lộc đi cấp cứu nhưng Lộc tử vong. Riêng Trường, sau khi đâm Lộc thì đem vứt bỏ con dao, đến 21 giờ cùng ngày, khi biết tin Lộc tử vong, Trường đến Công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Nhận định về vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Trường nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo quy định tại khoản 2, Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn Trường thật thà khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú, tích cực tác động để người nhà bồi thường, khắc phục một phần hậu quả. Ngoài ra, trong vụ án này, phía bị hại cũng có một phần lỗi. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Văn Trường trong vụ án./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cam-dao-den-noi-chuyen-giup-ban-nhung-bi-dam-chet-a153584.html