Cấm biển từ Quảng Ninh tới Khánh Hòa phòng bão số 10

Tính tới chiều 13/9, vị trí tâm bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam.

Bão số 10 (tên quốc tế Doksuri)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, tính tới chiều 13/9, vị trí tâm bão số 10 (tên quốc tế Doksuri) ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/h), giật cấp 12. Dự báo chiều nay (14/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão; gió bão mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong khoảng từ 13,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông.

Nhận định về cơn bão số 10, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, đây là cơn bão rất mạnh, cường độ bão cấp 13, sức gió giật cấp 15, bán kính bão rộng 150-200 km. Dự báo tối 15 đến sáng 16/9, bão ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền và duy trì ở cấp 12 (115-135 km/h), giật cấp 15. Khu vực ảnh hưởng cấp 12 từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, vùng ảnh hưởng cấp 8 trải dài từ Nam Định đến Thừa Thiên - Huế. Theo đó cơn bão sẽ gây mưa lớn tập trung từ trưa 15 đến chiều 16/9 ở đồng bằng Bắc Bộ đến Thừa Thiên - Huế. Nghệ An đến Quảng Bình mưa trên 300 mm, các vùng khác 50-100 mm. “Đây là cơn bão nguy hiểm và mạnh nhất từ vài ba năm trở lại đây, cấp độ thiên tai là cấp 4, cấp cao nhất từ trước đến nay”, ông Cường cho biết.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu từ hôm nay (14/9), các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thực hiện cấm biển, neo đậu phương tiện, tàu vãng lai... Bên cạnh đó, cần tiếp tục xả 2 cửa đáy ở hồ Sơn La, xả 3 cửa đáy hồ Hòa Bình, phát điện tối đa tất cả tổ hợp cả ngày và đêm. Các hồ thủy lợi cần được kiểm tra toàn bộ, những hồ yếu ở miền Trung, Tây Nguyên gia cố kịp thời, không để xảy ra sự cố.

* Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, cơn bão có cường độ mạnh đang di chuyển nhanh vào vùng biển nước ta, hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khẩn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa cùng các tỉnh miền núi phía Bắc và thủ đô Hà Nội tổ chức, hướng dẫn việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn tại nơi tránh trú; Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, đặc biệt là đối với các khu vực đang thi công, khu vực có nguy cơ sạt lở…

Bộ GTVT chỉ đạo các Đài thông tin Duyên hải phối hợp với các lực lượng có liên quan thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển (kể cả các tàu vận tải lớn, tàu vận tải hoạt động ven bờ); tổ chức hướng dẫn di chuyển, neo đậu an toàn cho các tàu vận tải tránh đứt neo, va đập. Chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm ATGT đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường hàng không; phối hợp với lực lượng công an chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp kiểm soát, bảo đảm an toàn cho hành khách và các phương tiện vận tải hoạt động trong vùng bị ảnh hưởng của bão khi bão đổ bộ vào; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông trên các trục chính.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn rà soát phương án, chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ địa phương tổ chức sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Hoàng Ngân - T.Vy

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cam-bien-tu-quang-ninh-toi-khanh-hoa-phong-bao-so-10-d224757.html