Cái kết của tay 'cò đất' chuyên đi lừa

Không chỉ nhận tiền đặt cọc bán các thửa đất 'ảo' hoặc lừa góp tiền chung mua đất rồi bỏ túi tiêu xài, Võ Văn Đức (1990, trú xã Minh Châu, H. Diễn Châu, Nghệ An) còn 'nổ' có khả năng 'chạy án' để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Với các thủ đoạn trên, Đức đã thực hiện 21 hành vi, chiếm đoạt của 13 bị hại trên địa bàn với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Bị cáo Võ Văn Đức tại tòa.

Thời điểm giá đất ở Nghệ An liên tục sốt, Đức nắm bắt thời cơ làm nghề “cò đất” nên đem lại nguồn thu nhập tương đối cao. Tuy nhiên, thời điểm đó Đức vướng nợ nần nhiều nên không bằng lòng với việc chỉ được trích “hoa hồng” sau mỗi giao dịch đất thành công. Do đó, Đức nảy sinh ý định lừa đảo người khác để kiếm nhiều tiền trả nợ và tiêu xài. Để thực hiện hành vi, Đức nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng các thửa đất không thuộc quyền sử dụng của mình, không được chủ đất ủy quyền chuyển nhượng. Ngoài ra, Đức còn đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền làm thủ tục cấp “sổ đỏ”, từ đó chiếm đoạt tiền của nhiều người. Không những thế, Võ Văn Đức còn lừa nhiều người góp tiền chung mua đất rồi bỏ túi, tiêu xài cá nhân.

Trong số các bị hại của Đức, người ít thì bị chiếm đoạt 30 triệu đồng, người nhiều hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, trường hợp anh Trần Bá Q. (1989, trú huyện Yên Thành) bị Đức lừa đảo nhiều lần. Cụ thể, khoảng tháng 4-2022, Đức điện thoại nói với anh Trần Bá Q. rằng, Đức có thửa đất muốn bán với giá 700 triệu đồng. Sau khi xem đất, anh Q. đồng ý mua với giá 690 triệu đồng, đặt cọc 100 triệu đồng. Tuy nhiên, thửa đất này là của bà T. nên Đức không thể hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cho anh Q. như cam kết mà chiếm đoạt tiền cọc. Khoảng 1 tuần sau, Đức lại lừa anh Q. rằng đang bán thửa đất khác với giá 600 triệu đồng. Sau khi xem đất, anh Q. đồng ý chốt giá 500 triệu đồng, đặt cọc trước 50 triệu đồng. Đức hứa 1 tháng sau sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất. Tuy nhiên, do mảnh đất trên không phải của mình nên Đức không thể thực hiện được việc chuyển nhượng đất. Số tiền lừa đảo, Đức để tiêu xài cá nhân hết.

Ngoài ra, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Đức còn lừa đảo bằng hình thức “chạy án”. Cụ thể, ngày 18-1-2021 biết 2 con trai của bà Trần Thị X. (trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) đang bị cơ quan Công an tạm giam về hành vi: “Cố ý gây thương tích”. Đức tìm đến nhà “nổ” rằng có thể lo được việc “chạy án” với chi phí 150 triệu đồng. Bà X. tin tưởng đã đi vay 250 triệu đồng để lo việc cho con. Sau khi nhận tiền của bị hại, Đức còn gửi lại 10 triệu đồng cho bà X. để “lấy tiền vào thăm nuôi 2 anh”. Tiếp đó, Đức còn 2 lần đến gặp bà X. yêu cầu đưa thêm tiền để lo “chạy án”. Sau một thời gian chạy đôn, chạy đáo lo việc nhưng 2 đứa con của bà X. vẫn bị tòa kết án tù, bà X. mới ngã ngửa vì mình bị lừa mất 210 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 1-2021 đến tháng 5-2022 Võ Văn Đức đã lừa đảo 13 bị hại, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.

Cuối tháng 10-2023, phiên tòa xét xử bị cáo Võ Văn Đức về tội:“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” diễn ra. Võ Văn Đức khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo thừa nhận không có khả năng “chạy án”, cũng không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn thực hiện vì muốn chiếm đoạt tiền của người khác. Ngoài ra, Đức khai nhận các lô đất mà bản thân bán cho bị hại đều không phải của mình nhưng vẫn rao bán, nhận tiền đặt cọc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để trả nợ.

Tại phiên tòa, các bị hại đều yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ tiền đã chiếm đoạt. HĐXX nhận định, bị cáo dù nhận thức rõ pháp luật nhưng vì hám lợi đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều người nên tuyên phạt bị cáo Võ Văn Đức 17 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cai-ket-cua-tay-co-dat-chuyen-di-lua-post286059.html