Cách chức ông Nguyễn Phong Quang: Vẫn giữ ghế Chủ tịch?

Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ do ông Nguyễn Phong Quang làm chủ tịch vừa có công văn xin trả lại những phần đất được cấp sai quy định.

Ông Nguyễn Phong Quang nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó trưởng Ban thường trực BCĐ Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016 bị Ban Bí thư cách hết các chức vụ trong Đảng.

Theo nguồn tin của Đất Việt, hiện ông Nguyễn Phong Quang vẫn còn là Chủ tịch Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ.

Ông Nguyễn Phong Quang vừa bị Ban Bí thư cách hết các chức vụ trong Đảng

Ông Nguyễn Phong Quang vừa bị Ban Bí thư cách hết các chức vụ trong Đảng

Tuy nhiên, Hội này vừa có công văn gửi UBND TP Cần Thơ, Sở TN&MT TP xin trả lại những phần đất đã được cấp sai thẩm quyền, sai đối tượng.

Đây cũng là một trong những sai phạm khiến ông Nguyễn Phong Quang bị kỷ luật.

Công văn do ông Nguyễn Xuân Tươi, Phó Chủ tịch Hội ký xin trả lại phần đất xây dựng Phòng Khám đa khoa Tây Nam Bộ cho nhà nước tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Tuy nhiên lý do xin trả lại được nêu ra một cách khéo léo chứ không thừa nhận việc nhận mảnh đất này được cấp sai quy định.

“Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng đất, Hội có văn bản xin UBND TP.Cần Thơ cấp đất để xây dựng phòng khám đa khoa Tây Nam Bộ. Sau đó, hội được UBND TP thống nhất giao phần đất có diện tích 5.253 m2 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, mới đây từ cuộc họp thường trực Hội xét thấy hội chưa có kinh phí và nhu cầu sử dụng phần đất nêu trên nên xin trả lại phần đất cho nhà nước quản lý”, ông Tươi cho biết.

Ngoài phần đất 5.253 m2m nêu trên, Hội này cũng đã có văn bản trả lại phần đất hơn 2.000 m2 xây trụ sở hội trước đó tại khu đô thị Phú An, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Vấn đề này được ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.Cần Thơ xác nhận.

Ông Hòa cho biết Sở đã tiến hành thu hồi phần đất cấp cho hội này.

“Sở TN&MT đã tham mưu UBND TP để ra quyết định thu hồi và giao lại cho BCĐ Tây Nam Bộ phần đất khoảng 2.000 m2 (xây dựng trụ sở hội).

Còn phần đất trên 5.253 m2 UBND TP đã thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý”, ông Hòa nói.

Trụ sở Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ do ông Quang làm chủ tịch

Trước đó, vào ngày 4/7/2015, đại hội thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2015-2020) được tổ chức. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Phong Quang giữ chức chủ tịch. Sau đó hội này đổi tên thành Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ.

Trong khi làm chủ tịch hội này, ông Quang đã lấy danh nghĩa BCĐ Tây Nam Bộ đi vận động tài trợ cho hội này.

Ngày 9/8/2015, đã diễn ra lễ khởi công xây dựng trụ sở Hội trên phần đất có diện tích gần 2000m2 tại khu đô thị Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Quy mô xây dựng 1 trệt 1 lầu, tổng kinh phí đầu tư 14 tỉ đồng do một ngân hàng tài trợ theo phương thức chìa khóa trao tay.

Việc xây dựng này là sai quy định vì khu đất này vốn là đất của Nhà nước giao cho BCĐ Tây Nam Bộ sử dụng.

Sau đó, ông Nguyễn Quốc Việt – Phó BCĐ Tây Nam Bộ mới có văn bản đề nghị UBND TP Cần Thơ giao phần đất này của BCĐ Tây Nam Bộ cho Hội này xây trụ sở.

Tháng 12/2015, UBND TP Cần Thơ ký quyết định thu hồi hơn 5.253 m2 đất do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 quản lý tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng để giao cho Hội xây dựng phòng khám đa khoa.

Theo kết luận của UBKTTƯ đã được công bố, có đoạn nêu rõ, ông Nguyễn Phong Quang buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng về quản lý tài chính, tài sản, gây thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước.

Chuyển giao hơn 2.000 m2 đất của Cơ quan Ban Chỉ đạo cho Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ, vi phạm nghiêm trọng Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Quyết định cũng chỉ rõ, ông Quang vi phạm quy định của Đảng trong việc nhận đề cử chức Chủ tịch hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ. Lấy danh nghĩa BCĐ để vận động tài trợ cho Hội khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền, không đúng chức năng, nhiệm vụ của BCĐ...

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cach-chuc-ong-nguyen-phong-quang-van-giu-ghe-chu-tich-3343540/