Các trường đang 'chạy nước rút'

Còn 3 tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2023 - 2024 sẽ diễn ra. Không khí ôn tập cho học sinh lớp 12 ở các trường THPT cũng bắt đầu sôi động với nhiều phương pháp ôn tập, luyện thi.

Các em học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Vừa học vừa ôn tập

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, không khí học tập và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của học sinh lớp 12 bắt đầu sôi động. Các trường THPT tăng tốc dạy kiến thức để các em hoàn thành chương trình học, chuẩn bị thi học kỳ II; song song đó là tổ chức ôn tập củng cố kiến thức, trang bị kỹ năng làm bài thi cho học sinh.

Thầy Nguyễn Ngọc Quang- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ cho biết, ngay từ cuối năm lớp 11, nhà trường cho các em học sinh chọn tổ hợp thi. Theo đó, trường có 16 lớp 12: 7 lớp theo tổ hợp môn tự nhiên và 9 lớp theo tổ hợp môn xã hội.

Dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về cơ bản kỳ thi vẫn giữ mức ổn định như năm 2023, nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Vì vậy, nhà trường tổ chức ôn thi cho các em theo kế hoạch. Ngoài 3 môn học bắt buộc là Văn, Toán, Tiếng Anh, các lớp Tự nhiên sẽ ôn tập thêm 3 môn phụ Vật Lý, Hóa, Sinh; tổ hợp Xã hội ôn tập thêm tổ hợp là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhà trường triển khai ôn tập bám sát chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề thi của những năm trước. Nhà trường còn chỉ đạo các giáo viên tổ trưởng bộ môn soạn nội dung cụ thể để các em có thể ôn tập một cách tập trung, đúng trọng tâm của các môn học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, các bài thi tiếp tục thực hiện theo hình thức trắc nghiệm- ngoại trừ môn Ngữ văn. Do đó, nhà trường chỉ đạo giáo viên hướng dẫn các em những kỹ năng làm bài thi, tư vấn tâm lý phòng thi để các em thành thạo kỹ năng làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm.

Tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP. Tây Ninh), công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 cũng đang diễn ra hết sức khẩn trương và nghiêm túc. Cô Lê Thị Minh Thùy- Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được nhà trường triển khai ngay từ đầu năm bằng các tiết học tăng tiết mỗi tuần. Đến nay, thầy trò Trường THPT Trần Đại Nghĩa đã đi được 3/4 chặng đường. Đầu tháng 4.2024, sau khi hoàn thành chương trình giáo dục của học kỳ II, thầy trò lớp 12 của trường bắt đầu vào kỳ ôn tập tập trung.

Theo cô Thùy, kỳ thi tốt nghiệp THPT rất quan trọng nên lượng kiến thức khá nhiều và khó, đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức. Vì vậy, nhà trường chỉ đạo giáo viên các bộ môn luôn đổi mới phương pháp giảng dạy để các em nắm kiến thức cốt lõi của từng bài học; đồng thời, tăng cường công tác bảo đảm nề nếp lớp học để các em nghiêm túc, không lơ là trước kỳ thi.

Giáo viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa ôn tập, truy bài cho học sinh khối lớp 12.

Dựa theo năng lực học tập của học sinh, nhà trường phân chia lớp ôn tập phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh việc yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn tăng cường thời gian truy bài, nhà trường còn tổ chức các buổi giải các dạng đề thi tốt nghiệp THPT để các em có thể định dạng được đề thi, có hướng ôn tập bám sát các kiến thức đã học.

Cô Nguyễn Thị Thu- giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Hoàng Văn Thụ chia sẻ, để công tác ôn thi có hiệu quả, giáo viên phối hợp ôn tập trên lớp và hướng dẫn các em kỹ năng xử lý đề, khai thác sách Atlat, xử lý biểu đồ. Ngoài ra, cô còn hướng dẫn các em hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy, cho các em làm bài tập về nhà vào mỗi cuối tuần trên ứng dụng Google sites và các ứng dụng dạy học trực tuyến, giúp các em làm quen với các dạng đề, nâng cao kỹ năng làm bài.

Kỳ thi thử thách

Thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là kỳ thi quan trọng, đánh giá kết quả học tập trong suốt quá trình học cấp 3, đòi hỏi học sinh “nạp” khá nhiều kiến thức cùng lúc nên các em cần chăm chỉ ôn luyện. Và việc tự giác học tập phải được các em đặt lên hàng đầu; ngoài thời gian học ở trường, mỗi em phải có kế hoạch học tập riêng cho mình.

Em Võ Hoàng Mỹ Tiên, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ (huyện Châu Thành) chia sẻ, em đang học các kiến thức của học kỳ 2 và bắt đầu ôn luyện cho kỳ thi. Bên cạnh việc ôn tập tại trường, em còn thường xuyên luyện đề thi trên mạng internet và tự giác làm bài tập được giao, trau dồi kỹ năng làm bài. Là học sinh năm học cuối cùng học chương trình giáo dục năm 2006, em cảm thấy đây là vinh dự và cũng là thử thách. Em sẽ cố gắng ôn tập thật tốt, trang bị kiến thức thật vững trước kỳ thi.

Cũng đang tăng tốc vừa học ở trường vừa ôn tập tại nhà, em Huỳnh Nhã Uyên, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Trần Đại Nghĩa chia sẻ, trong kỳ thi năm nay, em chọn tổ hợp môn Tự nhiên nên tập trung, đầu tư ôn tập 3 môn Toán, Văn, Anh bằng cách tăng cường luyện đề thi của các năm học trước để hiểu về các dạng đề thi. Ngoài ra, em còn tích cực tham gia đầy đủ các tiết học tăng tiết, ôn tập và truy bài của trường theo hướng dẫn của thầy cô để có thể hệ thống kiến thức một các bài bản và hiểu sâu hơn các bài tập giáo viên đưa ra.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa trao đổi cách giải bài tập sau tiết kiểm tra.

Đặc biệt, kỳ thi năm nay cũng là kỳ thi cuối cùng của chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đối với nhiều em học sinh, đây chính là thử thách phải đối mặt, cố gắng vượt qua kỳ thi để không phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với chương trình giáo dục mới.

Về năm học cuối cùng của chương trình giáo dục 2006, cô Lê Thị Minh Thùy- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa chia sẻ nhiều trăn trở đối với các em học sinh khóa 2021-2024. Theo cô, các em học sinh khóa này có nhiều thiệt thòi. Từ những năm học lớp 10 và lớp 11, các em phải học tập trong điều kiện không thuận lợi do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Trên thực tế, chất lượng học sinh lớp 12 của trường năm nay có giảm so với những năm trước, nên ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu đã chỉ đạo các giáo viên dạy khối 12 tập trung vừa dạy vừa ôn tập để các em có thể lấy lại kiến thức cơ bản.

“Đến nay, công tác giảng dạy, ôn tập cho các em đã đi vào nề nếp; ý thực tự giác học tập của các em cũng tăng lên trong học kỳ II. Để các em hiểu rõ về thách thức trong kỳ thi năm nay, Ban Giám hiệu yêu cầu giáo viên phổ biến về sự kiện này trong tiết sinh hoạt đầu tuần cũng như trong những tiết ôn tập. Đội ngũ giáo viên tận tâm động viên tinh thần để các em phấn đấu, chung tay cùng nhà trường duy trì mục tiêu 100% học sinh đậu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023-2024, không có học sinh nào phải thi lại vào kỳ thi năm 2025”- cô Thùy chia sẻ thêm.

Ngọc Bích

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/cac-truong-dang-chay-nuoc-rut-a170459.html