Các tờ báo lớn của Lào: Tình cảm đoàn kết Lào – Việt Nam không thể chia cách

Trong những ngày qua, nhiều tờ báo lớn của Lào như Pasaxon – Nhân dân, Pathetlao Daily – Thông tấn xã Lào đăng tải nhiều bài viết ca ngợi về quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Tờ Pasaxon (Nhân dân), Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra ngày 25/4 có bài viết với tiêu đề “Tình cảm đoàn kết Lào – Việt Nam không thể chia cách”.

Bài viết nhấn mạnh, năm 2022 do tình hình thế giới và khu vực hết sức phức tạp, đặc biệt là sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 cả ở Lào và Việt Nam đã tác động tới nhiều lĩnh vực quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tuy nhiên, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn kịp thời giúp đỡ lẫn nhau đã đem lại hiệu quả cao và thiết thực. Cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào.

Nhiều tờ báo lớn của Lào như Pasaxon, Pathetlao Daily đăng tải bài viết ca ngợi về quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam.

Nhiều tờ báo lớn của Lào như Pasaxon, Pathetlao Daily đăng tải bài viết ca ngợi về quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam.

Bài viết khẳng định, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai đất nước chủ động phối hợp lẫn nhau, tích cực tổ chức triển khai các thỏa thuận, hiệp định, kế hoạch hợp tác và nhiều kết quả đã đạt được trong mọi lĩnh vực. Trên cơ sở hợp tác toàn diện, Lào và Việt Nam phải tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, giáo dục, thương mại và đầu tư. Trong đó, chính trị là trụ cột xác định đường lối chung của quan hệ hai nước.

Phần kết trên tờ Paxason có đoạn “Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với Lào và Việt Nam, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2022)."

Việc kỷ niệm 2 ngày lễ lớn có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Đây là cơ hội để ôn lại truyền thống mối quan hệ Lào – Việt Nam từ giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc cho tới xây dựng và phát triển đất nước ngày nay và là một trong những công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống cho cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang và mọi người dân. Đặc biệt là thế hệ trẻ được học hỏi và có nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam.

Báo Pathetlao Daily đăng tải bài viết về quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Attapeu (Nam Lào).

Báo Pathetlao Daily đăng tải bài viết về quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Attapeu (Nam Lào).

Còn tờ Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào) số ra ngày 25/4 đăng bài viết với tiêu đề “Quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam được tạo dựng từ lịch sử dựng nước và giữ nước”. Bài viết đã điểm lại lịch sử quan hệ giữa hai nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930 - 1945), cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (1945 - 1975). Đặc biệt, trong thời kỳ đấu tranh chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ, hai nước đã thành lập Liên minh chiến đấu Lào – Việt để cùng chung sức đẩy mạnh kháng chiến chống kẻ thù chung.

Bài viết khẳng định, nhân dân hai nước có thể tự hào về lịch sử quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam đã trải qua hơn 9 thập niên kể từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đến nay, đặc biệt về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ hiếm có giữa hai dân tộc. Có thể nói, trong từng bước tiến của hai đất nước, hai dân tộc ngày nay, đều có sự đóng góp tích cực của hai bên giúp cho quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng keo sơn, bền chặt, trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai đất nước Lào – Việt Nam./.

Trần Tuấn, Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cac-to-bao-lon-cua-lao-tinh-cam-doan-ket-lao-viet-nam-khong-the-chia-cach-post939485.vov