Các tỉnh vùng Tây Bắc tập trung giải pháp để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Ngày 15-8, tại Cao Bằng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Báo cáo kết quả công tác 7 tháng đầu năm 2017 cho biết, kinh tế các tỉnh vùng Tây Bắc ổn định và phát triển; tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của cả nước (bình quân toàn vùng là 6,49%, bình quân cả nước là 5,73%). Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ 2016. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các địa phương trong vùng rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017; tập trung các biện pháp, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng-an ninh, quan tâm chăm lo đời sống và sức khỏe cho người dân, tăng cường hoạt động đối ngoại và kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc cũng yêu cầu các tỉnh trong vùng cần rà soát lại tiêu chí nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng; phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới và có các cơ chế thu hút mạnh doanh nghiệp tham gia đầu tư vào Tây Bắc để liên kết, hỗ trợ bà con tổ chức sản xuất có hiệu quả.

ĐÔNG HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/cac-tinh-vung-tay-bac-tap-trung-giai-phap-de-bao-dam-muc-tieu-tang-truong-515145