Các tỉnh Tây Bắc hỗ trợ tiếp nhận hàng trăm bà bầu, trẻ nhỏ từ miền Nam về

Các tỉnh Tây Bắc đã lên phương án kiểm soát công dân trở về từ các tỉnh phía Nam cũng như hỗ trợ tiếp nhận người già, trẻ em, phụ nữ mang thai trong quá trình di chuyển…

Ngày 6/10, chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận hàng trăm người dân trở về từ các tỉnh phía Nam đến khai báo y tế.

Để về đến Tuyên Quang, những người này đã vượt khoảng 2.000 km bằng xe máy, trong đó có rất nhiều trẻ em, phụ nữ có thai, sức khỏe không đảm bảo.

Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ tại chốt đã quyên góp, ủng hộ kinh phí, chuẩn bị bánh mì, sữa tươi, mỳ tôm, trứng, xăng dầu... hỗ trợ người dân; dựng sẵn lều bạt che mưa nắng để họ có chỗ tạm nghỉ chân.

Khi dòng người đổ về mỗi lúc một đông, cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm dịch tập trung hướng dẫn người dân ổn định trật tự, khai báo y tế, chia suất ăn nhẹ cho những người có nhu cầu, kiểm tra lại phương tiện xem còn đủ điều kiện di chuyển hay không...

Người dân các tỉnh Tây Bắc vượt hơn 2.000 km từ các tỉnh miền nam trở về địa phương. Ảnh: Hải Chung

Qua thống kê, chốt kiểm dịch xã Đội Bình đã tiếp nhận 378 người dân từ miền Nam trở về, trong đó có 17 người Tuyên Quang, 361 người Hà Giang.

Những người này hầu hết là lao động nghèo, mưu sinh tại các tỉnh phía Nam đã nhiều tháng nay không có việc làm, không có thu nhập nên quyết định trở về quê khi các tỉnh phía Nam có chủ trương nới lỏng giãn cách.

Ngay sau khi hoàn thành khai báo y tế, người dân Tuyên Quang đã được lực lượng chức năng nơi thường trú tiếp nhận, đưa về địa phương thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định.

Công an tỉnh Tuyên Quang bố trí xe dẫn đường đưa người dân lưu thông qua địa bàn. Ảnh: Hải Chung

Đối với người dân Hà Giang, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bố trí lực lượng dẫn đoàn qua địa phận tỉnh và bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang tại chốt kiểm dịch km 71 thuộc xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên.

Để giảm bớt khó khăn cho công dân hiện đang lưu trú, tạm trú tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai… UBND tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức đón công dân của tỉnh, dự kiến chuyến đầu tiên vào ngày 8/10, sau đó cứ 5 ngày sẽ thực hiện đón lần tiếp theo khi đủ số lượng công dân để thực hiện vận chuyển.

Cả gia đình vượt hàng ngàn km bằng xe máy để về quê Hà Giang. Ảnh: Vũ Đồng

Tại Lào Cai, hệ thống chốt kiểm dịch đặt ở đầu các cửa ngõ, bao gồm cả chốt chặn tại đường mòn, lối mở giáp ranh với các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang đã tăng cường lực lượng, duy trì hoạt động 24/24h để kiểm soát công dân vào địa bàn, nhất là các trường hợp về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo ông Đinh Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, qua rà soát cho thấy, hiện vẫn còn một nửa lao động ngoại tỉnh của Lào Cai chưa trở về, rơi vào khoảng 13.500 người. Nhưng con số thực tế sẽ lớn hơn, vì đây chỉ là số lao động chính thức có hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội.

Qua kênh đường dây nóng, Sở nắm bắt được danh sách khoảng 500 lao động thuộc các trường hợp người già, phụ nữ mang thai, thất nghiệp có nhu cầu trở về địa phương để xem xét, trình phương án ưu tiên tiếp nhận.

Ngoài ra, còn khoảng 170 lao động từ miền Nam mạo hiểm di chuyển về quê bằng xe máy, Sở cũng đã thông tin cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để chủ động kiểm soát. Đến ngày 6/10, bắt đầu ghi nhận các trường hợp về đến Lào Cai để đưa đi cách ly kịp thời.

Trạm kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Lào Cai trên Quốc lộ 70 đoạn giáp ranh với Yên Bái để kiểm soát, tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ vùng dịch. Ảnh: Trọng Điểm

Dự kiến trong tháng 10/2021, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức đón công dân tập trung sau khi TP.HCM và các tỉnh phía Nam kết thúc giãn cách xã hội. Tuy nhiên trong mấy ngày qua, khi TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang từng bước thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, đã có hàng trăm công dân tự di chuyển trở về các địa phương, trong đó có công dân của tỉnh Yên Bái.

Nhằm kiểm soát chặt chẽ các công dân từ vùng dịch phía Nam về địa phương sau khi TP.HCM và nhiều tỉnh thành thực hiện nới lỏng giãn cách, tỉnh Yên Bái yêu cầu Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở GTVT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người dân và phương tiện khi vào địa bàn tỉnh Yên Bái tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh.

Khi công dân trở về địa phương từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam thì đưa ngay vào cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

Tỉnh đoàn Yên Bái thăm hỏi và tặng quà động viên lực lượng tham gia chốt kiểm dịch và người dân, công nhân di chuyển về Yên Bái hoặc qua địa phận tỉnh Yên Bái. Ảnh: Mai Linh

Dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn có thể diễn biến phức tạp do số lượng người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về với số lượng rất lớn, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương có phương án đón công dân, bố trí địa điểm cách ly tập trung; chuẩn bị các điều kiện về y tế, hậu cần để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Với công dân từ các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh khi trở về Sơn La sẽ được miễn phí test nhanh COVID-19 ngay tại các chốt kiểm soát của tỉnh.

Trở về Sơn La từ các tỉnh phía Nam, các công dân sẽ được phân loại, cách ly để đảm bảo an toàn. Ảnh: Vân Tiến

Tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 bản Đu Lau, xã Tân Lang, huyện Phù Yên chỉ riêng 2 ngày qua đã tiếp nhận 408 công dân chủ yếu từ Tân uyên, Bình Dương về đến Phù Yên. Tại đây, công dân được phân loại theo nhóm và thực hiện test nhanh, sàng lọc những người nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 để thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung.

Còn tại chốt kiểm soát xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, trong ngày 5/10 qua test nhanh đã phát hiện 1 trường hợp có kết quả dương tính. Chiều cùng ngày, bệnh nhân được chuyển về Trung tâm chính trị huyện Vân Hồ để cách ly và điều trị (khu điều trị F0 của huyện Vân Hồ).

Được biết, Sơn La có 115.920 người đang lao động làm việc ở Khu công nghiệp ngoài tỉnh. Hiện đã có hơn 44.500 lao động đã trở về địa phương. Số lao động chưa trở về địa phương hơn 71.000 người. Đến ngày 6/10, địa phương này ghi nhận 253 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Nhóm PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//cac-tinh-tay-bac-ho-tro-tiep-nhan-hang-tram-ba-bau-tre-nho-tu-mien-nam-ve-169211006202637485.htm