Các tỉnh miền Trung gồng mình chống bão

(VOV) - Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã có hàng nghìn ngôi nhà cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, hư hỏng.

Mưa lớn trong mấy ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương khu vực bắc Trung bộ. Đến 10 giờ sáng 4/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa to kéo dài trơng gần 3 ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng . Tại 2 huyện miền núi Tuyên Hóa, Minh Hóa, mưa lũ gây ngập lụt và chia cắt hàng ngàn nhà dân. Riêng tại xã Tân Hóa 100% nhà dân bị ngập đến nóc. Tại công trình thủy điện Hố Hô, xã Hương Hóa, huyện tuyên Hóa, mực nước đã vượt trên 0,5m so với đỉnh trần. Nước lũ tràn về nhanh cũng đã gây ngập hầu hết các tuyến đường liên thôn, liên xã. Các tuyến đường trọng yếu như đường 15 Đồng Lê đi Tân Ấp, đường 12A, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Phú Nhiêu xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tuyến đường Khe Ve đi Cha Lo… bị chia cắt từ ngày 3/10. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở 1000 khối đất đá trên các tuyến đường, gây ách tắc giao thông. Tại huyện miền núi Tuyên Hóa, đến sáng nay vẫn còn hơn 8.000 nhà dân bị ngập trong nước lũ, các tuyến đường liên xã bị chia cắt hoàn toàn. Toàn huyện đã di dời 1.500 hộ dân với hơn 4.700 nhân khẩu lên vùng cao an toàn. Lãnh đạo huyện đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo lực lượng cứu hộ bằng mọi cách đưa những hộ dân còn mắc kẹt trong lũ ra khỏi vùng nguy hiểm. Ông Lê Nam Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: Ngay khi có tình hình mưa to thì huyện đã triển khai cho các xã, Ban Chỉ huy huyện đã cử cán bộ về trực tại các xã để chỉ đạo phòng chống mưa bão. Hiện nay, nước đang rút chậm, lãnh đạo huyện đã chia làm 3 đoàn xuống kiểm tra, lực lượng cứu hộ trực tiếp cứu dân ở các nhà bị kẹt. Mưa lớn kéo dài cũng đã làm vùng đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa bị cô lập. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho đồng bào, lực lượng bộ đội biên phòng Đồn 585 đã di dời hơn 100 hộ với 600 khẩu đồng bào ở các bản Mò O, Ồ Ồ, Lương Năng… đến nơi an toàn. Mưa lũ tại Quảng Bình cũng đã làm thiệt mạng 2 người dân tại huyện Quảng Trạch và Bố Trạch, 1 người tại huyện Tuyên Hóa bị thương. Vào lúc 4h30 sáng 4/10, nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Lệ Thủy phối hợp chính quyền địa phương đã cứu được 4 công nhân của Công ty Cổ phần Bình Lợi đang thi công công trình thủy lợi cống Hói Đại thoát nạn do nước lũ cuốn trôi. Tại thành phố Đồng Hới, chiều 3/10, mưa to, sóng lớn đã đánh đứt dây neo 1 tàu đánh cá mang biển hiệu BD 4068 đang neo đậu tại cửa biển Nhật Lệ. Trên thuyền có 12 thuyền viên thì đã có 10 thuyền viên được lực lượng Bộ đội biên phòng đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do sóng to, mưa lớn, nên hiện nay, lực lượng Biên phòng Quảng Bình vẫn chưa tiếp cận với tàu này để đưa tàu và 2 thuyền viên còn lại vào bờ. ** Tại tỉnh Quảng Trị, đến trưa 4/10, mưa đã ngớt, mực nước các sông xuống chậm. UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập các Đoàn trực tiếp xuống kiểm tra nắm tình hình thiệt hại và chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đến sáng 4/10, mưa đã giảm, nước trên các tuyến phố ở khu vực nội thành đã rút, giao thông trở lại bình thường. Riêng một số xã ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền nước vẫn còn ngập sâu từ nửa mét đến 1m, giao thông gặp nhiều trở ngại. Mưa lũ kéo dài nhiều ngày quá, khiến giá thực phẩm tăng đáng kể./. Tự Minh-Quang Hùng

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/cac-tinh-mien-trung-gong-minh-chong-bao/201010/156553.vov