Các tỉnh miền núi không chủ quan với mưa hoàn lưu bão số 11

Bão số 11 đã suy yếu, song các địa phương không chủ quan với mưa của hoàn lưu bão.

Thông tin tại cuộc họp Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay (16/10) tại Hà Nội cho biết, bão số 11 đã suy yếu, song các địa phương không chủ quan với mưa của hoàn lưu bão vì có thể gây sạt lở đất, nhất là những địa phương vừa chịu thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Hoàng Đức Cường cho biết, bão suy yếu và gây mưa ở các tỉnh Đông Bắc.

Hoàn lưu của bão số 11 sẽ gây mưa từ nay đến hết ngày mai ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50 đến 100mm. Theo đó, những tỉnh miền núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái nguy cơ cao về sạt lở đất.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo: “Nơi có khả năng mưa lớn nhất là khu vực các tỉnh Đông Bắc từ 50 đến 100mm trong ngày hôm nay, sau khi bão di chuyển xuống phía Nam, hoàn lưu của bão sẽ gây ra ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong 2 ngày 18 đến 20 tháng 10, chủ yếu tập trung ở khu vực ven biển”.

Cập nhật mới nhất thiệt hại về người trong đợt mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc vừa qua, tính đến sáng nay, đã có 72 người chết, 30 người mất tích, 33 người bị thương. Trong đó, Hòa Bình là địa phương thiệt hại nặng nề về người với 23 người chết. Hiện công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra đang được các địa phương nỗ lực triển khai./.

Minh Long/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cac-tinh-mien-nui-khong-chu-quan-voi-mua-hoan-luu-bao-so-11-683585.vov