Các tỉnh Bắc miền Trung dành hơn 550 tỉ đồng cho khuyến học - khuyến tài

Tính đến tháng 6/2023, tổng quỹ khuyến học của hội khuyến học các tỉnh trong Cụm thi đua khuyến học Bắc miền Trung (cụm 4) có trên 550 tỉ đồng.

Ngày 5/7, tại Thanh Hóa diễn ra Hội nghị Giao ban 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung.

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội; Chánh văn phòng Nguyễn Thị Thọ; Phó Trưởng ban Phong trào Nguyễn Đình Mạnh.

Hội nghị triệu tập đại diện Hội khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung gồm Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh Thanh Hóa.

Cụm thi đua các tỉnh Bắc miền Trung tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Đắc Quang

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình Trần Xuân Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Văn

Công tác khuyến học - khuyến tài được đẩy mạnh

6 tháng đầu năm 2023, hội khuyến học các tỉnh của Cụm 4 đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hànhh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tổ chức Hội các cấp được kiện toàn, ổn định và sớm đi vào hoạt động nền nếp.

Công tác tuyên truyền, tập huấn về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm, đẩy mạnh, đã có tác dụng tích cực thúc đẩy phong trào.

Công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học được tiếp tục quan tâm và thực hiện, vận động được từ nhiều nguồn khác nhau.

Sự phối hợp giữa Hội Khuyến học với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nâng lên rõ rệt.

Tính đến tháng 6/2023, tổng quỹ khuyến học của hội khuyến học các tỉnh trong Cụm 4 có trên 550 tỉ đồng. Từ quỹ này, các hội đã chi trên 257 tỉ cho việc khen thưởng, trao học bổng tặng học sinh vượt khó, học giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong học tập; hỗ trợ giáo viên hoàn cảnh khó khăn...

Bình quân quỹ khuyến học của các tỉnh trong cụm thi đua khuyến học số 4 là 31.000 đồng/người dân. Trong đó, bình quân quỹ khuyến học của tỉnh Thanh Hóa đạt trên 82.000 đồng/người dân; tỉnh Hà Tĩnh đạt trên 69.000 đồng/người dân.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Phan Quang Vinh báo cáo tổng hợp công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2023 của các hội khuyến học cấp tỉnh trong cụm thi đua số 4. Ảnh: Đắc Quang

6 tháng cuối năm 2023, hội khuyến học các tỉnh trong Cụm 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về khuyến học - khuyến tài; củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức để thúc đẩy phong trào học tập.

Đồng thời tiếp tục tăng cường vận động xây dựng phát triển quỹ khuyến học, tich cực hưởng ứng phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đắc Quang

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sẽ cùng Hội khuyến học các tỉnh tháo gỡ khó khăn trong hoạt động

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao kết quả công tác khuyến học - khuyến tài mà các hội khuyến học thuộc Cụm thi đua số 4 đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Trung ương Hội nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua khuyến học Bắc miền Trung đã nêu ra trong báo cáo.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Văn

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn lưu ý trong thời gian tới, hội khuyến học các cấp của Cụm 4 cần đẩy mạnh phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo để triển khai thực hiện phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". Bên cạnh đó, tập trung hơn nữa vào xây dựng mô hình Đơn vị học tập và Công dân học tập.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn khẳng định, Trung ương Hội sẽ cùng các hội khuyến học các tỉnh tháo gỡ khó khăn trong hoạt động tham mưu cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thời gian tới, sẽ diễn ra hội thảo cấp quốc gia về gia đình, dòng họ học tập, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị hội khuyến học các tỉnh tiếp tục gửi tham luận về ban tổ chức.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình Trần Xuân Vinh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đắc Quang

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình Trần Xuân Vinh cho biết, Ban Tổ chức Hội nghị sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để bổ sung vào báo cáo, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của hội khuyến học các cấp; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Dịp này, cụm thi đua khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung (Cụm 4) đã tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Hồng Vân - nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị vừa dừng tham gia hoạt động lãnh đạo hội khuyến học tỉnh, song vẫn tích cực tham gia công tác khuyến học tại địa phương.

Cụm thi đua khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Hồng Vân - nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị vừa dừng tham gia hoạt động lãnh đạo hội khuyến học. Ảnh: Thành Văn

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đắc Quang

Đắc Quang

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/cac-tinh-bac-mien-trung-danh-hon-550-ti-dong-cho-khuyen-hoc-khuyen-tai-17923070500021282.htm