Các thanh niên choai, lập hội nhóm trên Face, lôi kéo nhau giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Thanh thiếu niên đang trong độ tuổi 'dở dở ương ương' nên có nhu cầu tụ tập, thể hiện bản thân. Tuy nhiên với sự phát triển của MXH lại vô tình trở thành môi trường rộng lớn dễ 'lây lan' những mâu thuẫn cũng như kích động bạo lục. Vì vậy, việc phát hiện và ngăn chặn sớm những dấu hiệu cũng là yếu tố giảm nguy cơ phạm tội cho những 'chú ngựa non háo đá'.

Facebook “Những chú báo nhỏ” và kết nạp các đối tượng có xu hướng bạo lực vào trong nhóm.

Ngày 8/2, cơ quan CSĐT, CA quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ chém người xảy ra tại trước số 125 phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Theo tài liệu điều tra của CQCA, Nguyễn Quốc Toản (SN 2002, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) từng đi chơi đêm, bị một nhóm đối tượng điều khiển xe mang biển kiểm soát Hải Phòng đánh, nên đã nảy sinh ý định trả thù.

Toản cùng Phạm Đức Trí đã lập ra nhóm Facebook “Những chú báo nhỏ” và kết nạp các đối tượng có lối sống buông thả, xu hướng bạo lực vào trong nhóm để đi tìm các nhóm thanh niên khác đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, tóc nhuộm, sẽ chặn lại để tấn công mà không cần lý do.

Khoảng 0h ngày 2/2, các thành viên trong nhóm của Toản gồm 12 đối tượng tập trung tại phòng trọ của Phạm Đức Trí trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cả nhóm mang theo hung khí gồm 1 bình xịt hơi cay, 1 dao bấm, 1 đao, 2 tuýp sắt hàn dao phóng lợn, 1 gậy sắt 3 khúc đi xe máy không biển kiểm soát phóng nhanh, đánh võng, lạng lách, rú ga bấm còi… gây mất trật tự công cộng.

Đến khoảng 2h47 cùng ngày, khi đi đến phố Tôn Đức Thắng, các đối tượng phát hiện nhóm thanh niên đi 3 xe máy liền chặn đầu xe của những người này tại trước số 125 phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên. Các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, chuôi tuýp sắt gắn dao phóng lợn vụt vào đầu và người nạn nhân. Thấy đối phương bỏ chạy, nhóm của Toản tiếp tục dùng đao đuổi theo, chém vào chân trái một thanh niên rồi lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, CA quận Ba Đình đã giao cho Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Đến ngày 5/2, ổ nhóm đối tượng trên đã bị bắt giữ. Hiện Cơ quan CSĐT - CA quận Ba Đình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Tương tự, cũng chỉ từ những thách thức, mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên MXH, một nam thiếu niên đã rủ bạn bè lập hội nhóm, mang theo hung khí đi tìm đối phương để giải quyết. Điều đáng nói ở đây là nhóm thiếu niên này đều đang ở độ tuổi vị thành niên và sẵn sàng cầm ống tuýp sắt chém người dù không biết nguyên nhân là gì, đối phương là ai.

Theo đó, ngày 27/1/2023 tại thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín xảy ra vụ một nhóm thiếu niên cầm ống tuýp sắt và dao chém người. Cơ quan CSĐT - CA huyện Thường Tín, Hà Nội ngay lập tức vào cuộc. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ xác định, Nguyễn M.T, SN 2007, trú tại huyện Thường Tín có mâu thuẫn với một người trên MXH Facebook tên D.V. Cả hai đã thách thức, hẹn gặp nhau để giải quyết.

M.T đã kể lại chuyện với các bạn của mình gồm Danh, Hiển, Lộc, Nhật, Việt Anh, Duy, Hiệp, Đại, Tuấn Anh, Đức, Khánh, Đức Anh và Nhật Anh, đều trú tại huyện Thường Tín, rồi rủ cùng đi tìm đánh D.V.

Khoảng 19h30 ngày 27/1/2023, các thiếu niên này hẹn tập trung sau cây xăng xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín. Trên đường đi ra điểm hẹn M.T. gặp bố mẹ vừa đi Chùa Hương về nên bị gia đình không cho tham gia, buộc phải về nhà.

Dù không có M.T, nhưng các đối tượng còn lại vẫn tiếp tục kế hoạch. Đỗ Thành Danh và Nguyễn Thế Hiển đi ra bờ đê sông Hồng thuộc địa phận xã Lê Lợi lấy ống tuýp sắt đầu gắn dao phóng lợn, ống tuýp sắt đầu gắn dao bài và dao quắm mang về điểm hẹn đưa cho đồng bọn.

Có hung khí trong tay, các đối tượng điều khiển xe máy di chuyển ra Quốc lộ 1A hướng Hà Nội đi Hà Nam để tìm D.V nhưng không được, nên đã giấu “đồ” rồi đi về cầu Đông Quan đứng nói chuyện tiếp. 30 phút sau, thêm hai đối tượng tên Khôi và Luân nhập hội.

Sau khi kể cho Khôi và Luân nghe chuyện, nhóm thiếu niên này tiếp tục lên đường đi tìm D.V. Quá trình di chuyển, ổ nhóm trên đều vít ga với vận tốc từ 60 - 70km/h, đi thành ba hàng bấm còi, rú ga và kéo lê tuýp sắt trên đường.

Khi các đối tượng đi đến phố Nguộn thuộc xã Văn Tự, huyện Thường Tín đã gặp một nhóm thiếu niên gồm 4 người đi từ hướng xã Đại Thắng, huyện Thường Tín ra Quốc lộ 1A, nên tất cả đã phóng xe đuổi theo.

Thấy bị đuổi đánh, nhóm 4 thiếu niên bỏ chạy nhưng vẫn bị đánh, chém và ép xe ngã xuống đường. Biết đối phương đã bị thương, nhóm của Danh và Hiển quay xe về, vứt hung khi ở chân đê sông Hồng thuộc địa phận xã Lê Lợi.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, CA huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dương Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cac-thanh-nien-choai-lap-hoi-nhom-tren-face-loi-keo-nhau-giai-quyet-mau-thuan-bang-bao-luc-322316.html