Các quốc đảo Thái Bình Dương phân vân thỏa thuận an ninh, Trung Quốc đề cập hàng trăm dự án hỗ trợ

Sau khi trì hoãn việc xem xét một thỏa thuận về hợp tác trong một số lĩnh vực, trong đó có an ninh, do Trung Quốc đề xuất, một số quốc đảo Thái Bình Dương đã lên tiếng đề cập quan hệ với Bắc Kinh.

Hội nghị ngoại trưởng Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương diễn ra ngày 30/5 tại Fiji. (Nguồn: Global Times)

Hội nghị ngoại trưởng Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương diễn ra ngày 30/5 tại Fiji. (Nguồn: Global Times)

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu chuyến công du khu vực Nam Thái Bình Dương, động thái vốn khiến Mỹ, Australia và New Zealand để mắt và bày tỏ lo lắng.

Trong cuộc họp ngày 30/5 giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và những người đồng cấp 10 quốc đảo Thái Bình Dương ở Fiji, các quan chức nhất trí trì hoãn việc xem xét một thỏa thuận do Bắc Kinh đề xuất về hợp tác chính sách, an ninh, ngư nghiệp, dữ liệu và một khu vực thương mại tự do.

Truyền thông Samoa ngày 31/5 đưa tin, Thủ tướng nước này Fiame Naomi Mataafa nằm trong số các nhà lãnh đạo đã kêu gọi việc trì hoãn và mong muốn các quyết định lớn về khu vực được thông qua tại Diễn đàn Các quần đảo Thái Bình Dương.

Samoa cho rằng, quốc đảo này không có đủ thời gian để xem xét đề xuất của Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại và an ninh, đồng thời hối thúc các quốc đảo Thái Bình Dương đoàn kết trong bối cảnh các cường quốc tìm cách gây ảnh hưởng hơn trong khu vực.

Trước đó, tối 30/5, lãnh đạo đảo quốc Niue cũng ra tuyên bố cho biết, cần có thêm thời gian để xem xét “việc hợp tác với Trung Quốc sẽ hỗ trợ các kế hoạch khu vực hiện có như thế nào”.

Trong diễn biến liên quan, mới đây, THX đưa tin, sau cuộc họp giữa ngoại trưởng Trung Quốc và những người đồng cấp của các quốc đảo Thái Bình Dương, một tham luận cho hay, Bắc Kinh đã thực hiện gần 500 dự án xây dựng nhà máy, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ bằng hiện vật và các dự án cho vay ưu đãi tại các quốc đảo này kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo bài tham luận, các dự án trên đã giúp các quốc đảo Thái Bình Dương xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng như đường sá, cầu, bến tàu, bệnh viện, trường học, sân vận động, và đào tạo khoảng 10.000 chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau.

Bắc Kinh cũng cử các đội y tế đến 8 quốc đảo Thái Bình Dương và đã ký các văn kiện hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến vành đai và con đường với tất cả 10 quốc đảo Thái Bình Dương có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Từ năm 1992-2021, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh tăng trung bình hằng năm 13% và mở rộng hơn 30 lần.

(theo THX, Reuters)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-quoc-dao-thai-binh-duong-phan-van-thoa-thuan-an-ninh-trung-quoc-de-cap-hang-tram-du-an-ho-tro-185565.html