Các quan chức vướng vòng lao lý trong vụ Hậu 'Pháo'

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu 'Pháo', tới cuối tháng 3/2024, Bộ Công an đã khởi tố hơn 15 bị can về nhiều tội danh.

Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy bị bắt vì nhận hối lộ

Trong 15 bị can đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an điều tra, bà Hoàng Thị Thúy Lan từng là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bà Lan bị khởi tố bị can và bắt tạm giam hôm 8/3 với cáo buộc tội danh nhận hối lộ.

Tại họp báo quý 1 do Bộ Công an tổ chức ngày 26/3, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03 cho biết, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận số tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn).

Các bị can Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Viết Chữ.

Quá trình điều tra, bước đầu nữ cựu Bí thư Vĩnh Phúc đã nộp lại số tiền và khai nhận hành vi với cơ quan điều tra.

Vị cựu Bí thư Tỉnh ủy thứ hai bị bắt trong vụ án này để điều tra hành vi nhận hối lộ là ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

"Những cán bộ này bị tấn công bằng "đạn bọc đường", họ không nhận ra nên để cho "lượng đường trong máu" rất cao, gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch dẫn đến mất sức đề kháng", trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an.

Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi.

Ba cựu chủ tịch tỉnh "dính chàm"

Những bị can tiếp theo từng giữ chức vụ cao của cơ quan hành chính cấp tỉnh gồm có: Lê Duy Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra còn có Đặng Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng giống như vai trò của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy nêu trên, các bị can Lê Duy Thành, Cao Khoa và Đặng Văn Minh đều bị khởi tố tội Nhận hối lộ.

Các bị can Lê Duy Thành, Cao Khoa và Đặng Văn Minh.

Trong số này, C03 bước đầu xác định ông Lê Duy Thành nhận số tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ Hậu "Pháo", hiện đã nộp lại số tiền để khắc phục hậu quả.

Mới đây nhất, ngày 28/3, Bộ Công an công bố thông tin về việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hoàng Anh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cũng về hành vi Nhận hối lộ.

Cựu chánh văn phòng Huyện ủy nhận 64 tỷ

Vụ án này còn có tình tiết khiến dư luận quan tâm, đó là việc C03 công bố nội dung cho thấy bị can Đặng Trung Hoành (cựu Chánh văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đã nhận số tiền 64 tỷ từ Hậu "Pháo".

Theo đó, sau khi bị bắt tạm giam, Nguyễn Văn Hậu khai đã đưa tiền cho nhiều người, trong đó có Đặng Trung Hoành. Bước đầu, ông Hoành thừa nhận sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cá nhân.

Cũng trong vụ án này, nhiều cựu cán bộ sở, ngành một số địa phương đều vướng vòng lao lý. Họ gồm: Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Ngọc Thủy, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi; Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông ở Quảng Ngãi.

Về phía Tập đoàn Phúc Sơn và đơn vị khác, C03 khởi tố các bị can: Phạm Ngọc Cương và Nguyễn Thị Hằng (đều là phó tổng giám đốc); Đỗ Thị Mai (kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do).

Các bị can Đặng Trung Hoành (trái) và Nguyễn Văn Hậu.

Cán bộ bị tấn công bằng "đạn bọc đường"

Nói thêm về vụ án này, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, cơ quan điều tra Bộ Công an đã chỉ ra thủ đoạn của loại tội phạm khá mới.

Tội phạm này sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có chức vụ cao để gây áp lực, gây tác động và sức ảnh hưởng đến cán bộ chính quyền cơ sở nhằm trục lợi.

Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường liên quan Hậu "Pháo".

Còn theo thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Nguyễn Văn Hậu có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi.

Để làm được việc này, họ đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện.

"Bộ Công an coi hành vi này là rất nguy hiểm, là một dạng tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của Nhà nước và của nhân dân, mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền nhân dân", thiếu tướng Nguyễn Văn Thành phân tích.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cac-quan-chuc-vuong-vong-lao-ly-trong-vu-hau-phao-192240329115230335.htm