Các Phó Thủ tướng sẽ lần lượt trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thông lệ từ trước tới nay, kỳ họp Quốc hội cuối năm, Thủ tướng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn. Kỳ họp Quốc hội giữa năm sẽ ủy quyền các Phó Thủ tướng lần lượt trả lời các vấn đề cử tri quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết như vậy tại phiên họp sáng 17/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV.

(Nguồn: quochoi.vn)

Bà cho biết, mỗi kỳ họp Quốc hội giữa năm sẽ phân công một phó Thủ tướng lần lượt trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Điều này, theo Chủ tịch Quốc hội, là để các Phó Thủ tướng thể hiện bản lĩnh nghị trường của mình, thể hiện khả năng điều hành quản lý trong lĩnh vực được phân công, sự bao quát ngoài lĩnh vực được phân công.

Sau khi các Phó Thủ tướng trả lời, Thủ tướng sẽ lên trả lời những câu hỏi trực tiếp gửi tới Thủ tướng bằng văn bản. Thủ tướng cũng sẽ trả lời bổ sung thêm đối với các vấn đề mà các Phó Thủ tướng vừa đối thoại.

“Hôm nay Thủ tướng đang đối thoại với 2.000 doanh nghiệp. Vậy thì việc Thủ tướng xuất hiện, trả lời trước gần 500 đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước sẽ là cơ hội để Thủ tướng giải trình, trình bày”, Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân nói.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội về cơ bản Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với chương trình dự kiến Kỳ họp thứ 3, dự kiến khai mạc vào tuần sau.

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua hơn mười dự án luật, xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016…

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội xem xét dự án việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số dự án quan trọng khác như đường cao tốc Bắc - Nam, dự án chống ngập của Tp.HCM.

Vấn đề này chiều nay (17/5) sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến riêng.

Dự kiến thời gian tiến hành kỳ họp là 22,5 ngày làm việc và dự kiến bế mạc vào ngày sáng ngày 21/6/2017./.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/cac-pho-thu-tuong-se-lan-luot-tra-loi-chat-van-truoc-quoc-hoi-238992.html