Các nước trên thế giới ăn mừng ngày phụ nữ như thế nào?

Không chỉ có hoa và kẹo, phái nữ trên khắp thế giới còn nhận được những món quà tinh thần giá trị hơn nhiều.

Mỹ

Mỹ - tượng bé gái đấu bò tót

Trong ngày phụ nữ năm nay, nước Mỹ đã tiến hành tổ chức hoạt động A Day Without a Woman (một ngày không có phụ nữ). Các chị em được động viên ở nhà nghỉ ngơi thay vì đi làm. Hoạt động này được nữ giới ở Mỹ hưởng ứng nhiệt liệt. Việc tổ chức các hoạt động theo chủ đề như thế này cũng diễn ra thường niên tại xứ sở Hoa Kỳ, thậm chí còn mang bề dày lịch sử tới 106 năm.

Ngoài ra, trong năm nay, hình tượng “nữ quyền” ở Mỹ đã được nâng lên một tầm cao mới nhờ bức tượng điêu khắc “Cô bé đấu bò” trên phố Wall. Bức tượng nguyên bản vốn dĩ chỉ có hình ảnh chú bò tót hung hăng muốn tấn công người khác, nhưng ngay trước đêm 8/3, một công ty ở phố Wall đã đặt thêm một bức tượng bé gái ngay trước mặt chú bò tót. “Cô bé” này tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn đứng oai nghiêm không hề sợ hãi trước mãnh thú khổng lồ. Nữ phát ngôn viên của công ty này cho biết, thông qua bức tượng bé gái, họ hy vọng mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến tỷ lệ bất bình đẳng nam nữ trong các tầng lớp lãnh đạo và trong việc phân chia thu nhập.

Jamaica

Những người phụ nữ xinh đẹp ở Jamaica

Giống như nước Mỹ, Jamaica cũng tổ chức các hoạt động theo chủ đề dành cho phụ nữ. Họ lựa chọn chủ đề xoay quanh bạo lực giới tính và mong mỏi người dân sẽ quan tâm nhiều hơn tới những hành vi bạo lực đối với phái yếu.

Cộng hòa Bangladesh

Hoạt động “Global Mentoring Walk” ở Bangladesh

Năm nay, đất nước Bangladesh tổ chức chương trình Global Mentoring Walk (Hoạt động đi bộ giáo dục toàn cầu). Ban tổ chức mời các nữ lãnh đạo nổi tiếng và các nữ sinh dẫn đầu thế hệ trẻ cùng tham gia hoạt động đi bộ ngoài trời, đồng thời xây dựng nhịp cầu tương tác giữa hai thế hệ, chứng minh khả năng lãnh đạo, dẫn dắt và tầm ảnh hưởng của phái nữ tới toàn cầu.

Tunisian

Đội tuyển bóng chuyền của Tunisia

Tunisian là một quốc gia nhỏ ở Bắc Phi với dân số vỏn vẹn 10,3 triệu người. Tuy nhỏ nhưng họ rất chú trọng đến các hoạt động thể dục thể thao. Ngày phụ nữ năm nay, nữ giới ở Tunisian được mời tham gia chơi bóng chuyền để quảng bá hoạt động thể thao dành cho nửa kia thế giới.

Liên bang Nga và Romania

Hoa tươi là món quà không thể thiếu trong ngày phụ nữ ở Nga

Ở hai đất nước này, ngày quốc tế phụ nữ gần như được coi là “Ngày của mẹ” hoặc “Lễ tình nhân”. Nam giới sẽ tặng nữ giới hoa tươi, kẹo sô cô la hoặc mời họ đi ăn. Đặc biệt ở Nga, hoa tươi là món quà tuyệt đối không thể thiếu, lượng tiêu thụ hoa tươi trong ngày này vì vậy luôn tăng mạnh. Năm nay, một số cửa hàng hoa ở Nga đã cho ra đời dịch vụ mới: cho nam giới thuê hoa tươi. Các chàng trai có thể thuê bó hoa trong 10 phút để chụp ảnh tự sướng, sau đó đăng lên trang cá nhân, thể hiện hình ảnh “người đàn ông lãng mạn” để “thả thính” các chị em. Nghe có vẻ lạ đời nhưng dịch vụ này là có thật. Giá thuê một bó hoa là 12 USD.

Italy

Bảo tàng Vatican của Italy

Trong ngày phụ nữ năm nay, bộ di sản văn hóa của Italy đã dành tặng một món quà tuyệt vời cho phái đẹp: miễn phí vé vào cửa bảo tàng và quảng trường văn hóa trên toàn quốc.

Melbourne, Úc

Tín hiệu đèn giao thông được chuyển thành “nữ giới” ở Úc

Để ăn mừng ngày của nửa kia thế giới, thành phố Melbourne, Úc đã thay thế biểu tượng “con trai” trên đèn giao thông thành “con gái”. Hoạt động này mang tên Equal Crossings (Qua đường bình đẳng). Đây là một hoạt động thú vị mà chắc chắn các quốc gia khác nên học theo.

Hương Nguyễn - Jfdaily

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/cac-nuoc-tren-the-gioi-an-mung-ngay-phu-nu-nhu-the-nao-815069.html