Các nhà hảo tâm sẻ chia với nhiều hoàn cảnh khó khăn

Chị Thùy Trang trao tiền quà giúp cháu Hồng Phúc (phường 7, TP Tuy Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Anh chị Thùy Trang - Hữu Thịnh (phường 5, TP Tuy Hòa) cùng các nhà hảo tâm vừa giúp 3 triệu đồng và phần quà cho cháu Lê Nguyễn Hồng Phúc (14 tuổi, ở nhà thuê tại khu phố Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa). Cha mẹ chia tay, cháu sống cùng mẹ, bản thân cháu bị chứng thận hư, phải thường xuyên vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh chữa trị rất tốn kém.

Chị Trần Diễm Phương (phường 9, TP Tuy Hòa) vừa trao 8,4 triệu đồng do chị vận động từ cộng đồng để giúp ông Khai Hạnh (thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An). Ông bị tiểu đường, biến chứng lở loét hai cánh tay, không có chi phí chữa trị.

Ông Phạm Thái Cường (phường 2, TP Tuy Hòa) cùng một số tiểu thương giúp 3,6 triệu đồng cho chị Huỳnh Thị Dự (thôn Phước Thành Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa). Gia đình làm nông, chị đang vất vả chăm sóc chồng bị tai nạn giao thông chấn thương não và người em bị tâm thần phân liệt.

Chị Nguyễn Thị Phương (phường 1, TP Tuy Hòa) cùng bạn bè trao 3,5 triệu đồng giúp chị Nguyễn Thị Bé (khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa). Chị bị ung thư giai đoạn cuối, sống cùng con gái nhỏ, chưa có nhà ở, đang tá túc nhà người thân.

Anh Thanh Vũng Rô (TX Đông Hòa) kết nối các nhà hảo tâm được 8,3 triệu đồng giúp chị Đào Thị Hương (thôn Ngọc Phước, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa). Chị là mẹ đơn thân, đi làm thuê nuôi con trai. Mới đây, trên đường đi làm về chị bị tai nạn chấn thương não, hôn mê sâu đang phải cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Hội Chữ thập đỏ xã An Dân (huyện Tuy An) phối hợp với đoàn từ thiện Phước Long (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tặng 200 suất quà cho bà con bị ảnh hưởng bão số 12 trên địa bàn xã An Dân. Mỗi hộ được tặng suất quà trị giá 500.000 đồng.

Bà Lý Hồng Cảnh (phường 8, TP Tuy Hòa) cùng các nhóm thiện nguyện vừa trao 4 triệu đồng cho ông bà Võ Thơ - Lê Thị Ninh ở thôn Tuy Dương, xã An Hiệp (huyện Tuy An). Ông Thơ già yếu, còn bà Ninh bị khối u ác tính ở cổ, không thể chữa trị được.

Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX Sông Cầu kết nối với các nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh trao tặng 350 suất quà cho các gia cảnh khó khăn ở các xã Xuân Lộc, Xuân Bình, Xuân Hải, Xuân Thịnh (TX Sông Cầu). Mỗi hoàn cảnh được nhận phần quà 500.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn Dũng, chủ hiệu điện máy Hồng Sơn (phường 4, TP Tuy Hòa) cùng bạn bè giúp 3,2 triệu đồng, 10kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm cho gia đình ông Nguyễn Phước (phường 3, TP Tuy Hòa). Ông già yếu đang vất vả chăm sóc cháu ngoại mồ côi đang đi học. Bên cạnh đó, nhóm còn tặng 20 suất quà (250.000 đồng/suất) cho người già neo đơn, hộ nghèo.

Bà Huỳnh Thị Thư cùng anh chị em làm công tác xã hội ở huyện Tây Hòa giúp 2 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cho cụ Phạm Thị Chơi (thôn Ngọc Lâm, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa). Gia đình cụ Chơi rất khó khăn, cụ đang chăm sóc con gái Nguyễn Thị Nga bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nằm liệt một chỗ gần 30 năm nay.

Nhóm thiện nguyện Gieo duyên (xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa) vừa trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn, người già neo đơn ở huyện Phú Hòa. Bên cạnh đó, nhóm còn phát 200 suất cơm cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Phú Yên (thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa). Tổng trị giá quà tặng 14 triệu đồng.

Gia đình ông Phạm Thanh Hiếu (phường 4, TP Tuy Hòa) vừa trao 20 suất quà cho các gia đình khó khăn, có người thân đang điều trị dài ngày ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên và trao 20 suất quà cho các cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên. Mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng và lốc sữa. Bên cạnh đó, gia đình này còn ủng hộ 2 triệu đồng giúp Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên nấu cơm phục vụ miễn phí bệnh nhân nghèo.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/249737/cac-nha-hao-tam-se-chia-voi-nhieu-hoan-canh-kho-khan.html