Các nhà đầu tư Bỉ mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Ngày 15-12 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux.

Hai bên bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai nước có bề dày lịch sử, chiều sâu, đa dạng, hiệu quả, phát triển tích cực bất chấp đại dịch Covid-19. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi đoàn ở các ngành, các cấp, các địa phương giữa các cơ quan lập pháp của hai nước; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới; phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Về kinh tế-thương mại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nghị viện Liên bang Bỉ sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); ủng hộ để Liên minh châu Âu (EU) sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam; hỗ trợ về nghiên cứu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Bỉ khẳng định, EVIPA là ưu tiên hàng đầu và đang trao đổi nội bộ để sớm thông qua; đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững; nhấn mạnh, nhiều nhà đầu tư Bỉ mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam; hoan nghênh việc hai bên đẩy mạnh hợp tác nhằm cùng ứng phó với đứt gãy chuỗi cung ứng và an ninh lương thực toàn cầu. Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bỉ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính và công nghệ nhằm phát triển năng lượng tái tạo và ngành công nghiệp phụ trợ. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Bỉ bày tỏ thiện chí sẵn sàng tăng cường hợp tác triển khai các sáng kiến và cam kết quốc tế để cùng nhau vượt qua thách thức về biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa. Ảnh: TTXVN

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Lao động Bỉ Raoul Hedebouw; có cuộc ăn sáng làm việc với ông Willy Borsus, Phó thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế, Ngoại thương, Quy hoạch không gian và Nông nghiệp vùng Wallonie, cùng một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Bỉ; có buổi ăn trưa làm việc với ông Jan Jambon, Bộ trưởng-Thủ hiến, Bộ trưởng Ngoại giao, Xã hội, Số hóa và Quản lý hạ tầng vùng Flanders cùng hơn 30 doanh nghiệp, tập đoàn lớn của vùng Flanders và Bỉ; tiếp Chủ tịch Liên minh Bỉ-Việt Andries Gryffroy và Ban lãnh đạo Liên minh Bỉ-Việt.

* Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và EU, ngày 14-12 (giờ địa phương), tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và đối tác, gồm: Đức, Italy, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hy Lạp, Croatia, Litva, Hà Lan, Luxembourg, Romania, Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, tăng trưởng xanh. Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định, Đức mong muốn phối hợp với Việt Nam thúc đẩy khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tranh thủ những cơ hội hợp tác từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 7 tỷ USD trong 2-3 năm tới... Thủ tướng Giorgia Meloni hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; nhấn mạnh, năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược chính là dịp tốt để hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tận dụng hiệu quả EVFTA; đề nghị Bồ Đào Nha tạo điều kiện để hàng hóa nông sản và thủy sản của Việt Nam tiếp cận tốt hơn thị trường Bồ Đào Nha và EU, sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ EU sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, khoa học-công nghệ, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Cộng hòa Séc tạo thuận lợi cho hàng dệt may, da giày, nông sản, hải sản, hoa quả nhiệt đới của Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục với Việt Nam, ủng hộ EU sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam. Thủ tướng Petr Fiala ủng hộ các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; đề nghị hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, triển khai hiệu quả EVFTA.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tập trung đẩy mạnh hợp tác thương mại, tận dụng hiệu quả EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD trong 2-3 năm tới; đề nghị phía Ba Lan tạo thuận lợi cho thủy hải sản, hoa quả nhiệt đới theo mùa của Việt Nam, xem xét sớm phê chuẩn EVIPA nhằm hiện thực hóa các lợi ích mà hiệp định có thể đem lại, ủng hộ để EU sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Hy Lạp Kyríakos Mitsotákis, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tận dụng hiệu quả EVFTA; đề nghị phía Hy Lạp tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hy Lạp, cũng như hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam... Thủ tướng Kyríakos Mitsotákis cam kết Hy Lạp sẽ tạo điều kiện để nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hy Lạp; mong muốn và sẵn sàng tiếp nhận lao động Việt Nam đến Hy Lạp làm việc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, xây dựng và các lĩnh vực khác.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Croatia Andrej Plenković, hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, phục vụ phục hồi và phát triển bền vững kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác; thúc đẩy triển khai các dự án trong các lĩnh vực tiềm năng, nhất là hàng hải, vận tải, công nghiệp nhẹ...

Tại cuộc gặp với Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên trong thời gian tới thúc đẩy hơn nữa trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; đề nghị Litva tạo điều kiện cho hàng thủy sản, cà phê, hạt điều, chè, dược phẩm của Việt Nam, ủng hộ EU sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam; mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong xây dựng Chính phủ điện tử, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Tổng thống Gitanas Nausėda đồng tình với các ý tưởng, đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; đề nghị hai nước sớm ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; mong muốn và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng Chính phủ điện tử, an ninh mạng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux. Ảnh: TTXVN

Tại các cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, các nhà lãnh đạo nhất trí sẽ giao các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ triển khai các cam kết và biện pháp đã được thống nhất trong chuyến thăm mới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính, từ đó đưa quan hệ Việt Nam-Hà Lan và Việt Nam-Luxembourg ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nghiên cứu tận dụng linh hoạt các hình thức vận tải hàng không, đường sắt, đường biển để tối ưu hóa chi phí và thời gian vận chuyển các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh như thủy, hải sản, nông sản của Việt Nam... Tổng thống Klaus Iohannis ủng hộ các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; mong muốn hai nước tăng cường phối hợp để cùng nhau vượt qua những thách thức chung cả trong hiện tại và tương lai.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thực thi hiệu quả EVFTA; đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như nông, thủy sản, sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam... Bà Ursula von der Leyen chia sẻ những ý tưởng, đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; ghi nhận bước tiến mà hai bên đã đạt được trong xử lý vấn đề “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam; khẳng định EU ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong phát triển kinh tế biển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học biển; khẳng định EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững...

ĐOÀN CA và TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/cac-nha-dau-tu-bi-mong-muon-mo-rong-dau-tu-tai-viet-nam-713991