Các nạn nhân vụ truy sát bằng búa đã tỉnh

- Chiều 27/9, TS.BS Huỳnh Lê Phương, Phó trưởng khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, hiện sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ thảm sát bằng búa đều đã ổn. Tuy nhiên về những di chứng do lõm sọ, vết thương sọ não thì các bác sĩ khó có thể nói trước là sẽ như thế nào, các di chứng thường gặp như bị nhiễm trùng, động kinh, áp xe…

4 người phải phẫu thuật sọ não là Lê Công Quang, Lê Công Tường, Phạm Thị Hồng Chi và Lê Thúy Ngân cũng đã tỉnh và nói chuyện được. Dự kiến, khoảng 1 tuần nữa các bệnh nhân sẽ xuất viện. Bệnh nhân Lê Công Tường là người bị nặng nhất do lõm sọ hở trái, máu tụ trong não chỗ lõm sọ, rách màng não, vết thương trán 4x2 cm các bác sĩ đã làm sạch vết thương, vá màng não và lấy máu tụ. Hiện bệnh nhân Tường đang được theo dõi tại phòng số 3, khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Chị Phạm Thị Hồng Chi, vợ của anh Tường và con trai Lê Công Quốc Thắng (13 tháng tuổi) cũng đang được theo dõi và điều trị tại khoa này. Riêng bệnh nhân Lê Công Quang, giám đốc công ty nhập viện trong tình trạng lơ mơ, vết thương ngay đỉnh đầu hướng ra sau gáy. Các bác sĩ chẩn đoán là vết thương sọ não do lõm sọ, rách màng não nhưng có thể do “sốc” tâm lý nên bệnh nhân còn kêu đau đầu. Chiều 27/9, các bác sĩ cho chụp lại CT. Bệnh nhân Lê Thúy Ngân bị nhiều vết thương nhưng may mắn không bị rách màng não, chỉ là vết thương bể lún sọ hở, vết thương trên đỉnh phải dài 8cm lõm (gần đường rẻ ngôi), chân bị vết thương dài 4cm, rách da bàn tay 1cm. Các bác sĩ đã phẫu thuật làm sạch phần bị lõm vỡ khoảng 2-3 cm. Còn hai nạn nhân là em gái của giám đốc Quang (bệnh nhân Lê Thị Huyền Nương và Lê Thị Hồng Hoa) cũng đã tỉnh và nói chuyện được, hiện đang được theo dõi tại khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Bùi Hương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201009/Cac-nan-nhan-vu-truy-sat-bang-bua-da-tinh-1769867/