Các khinh hạm mới của Nga sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh

Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Nikolay Yevmenov tuyên bố hôm 22/6 rằng tất cả các khinh hạm và tàu hộ tống mới của hải quân Nga sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon.

Một khinh hạm và một tàu hộ tống của Nga ở thành phố cảng Vladivostok. Ảnh: Sputnik

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti bên lề triển lãm Quốc phòng Hàng hải Quốc tế (IMDS) ở Kronstadt của Nga, Đô đốc Nikolay Yevmenov cho biết: “Tất cả các tàu thuộc lớp khinh hạm đang được đóng hoặc đặt đóng sẽ trang bị Zircon. Các tàu hộ tống cũng vậy.”

Tên lửa Zircon đã được đưa vào sử dụng từ đầu năm nay, với vận tốc được cho là nhanh hơn nhiều so với bất kỳ tên lửa chống hạm nào được phát triển trước đây của Nga và những tên lửa được các quốc gia NATO sử dụng.

Hồi năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý trong bài phát biểu thường niên trước quốc hội rằng tên lửa Zircon có thể tấn công mục tiêu ở cự ly 1.000 km trong khi bay nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh.

Tốc độ đó được cho là nhanh gấp 9 lần so với tên lửa Tomahawk và Harpoon được sử dụng bởi Hải quân Mỹ, cả hai đều ở mức cận âm.

Zircon có thể được sử dụng để chống lại bất kỳ tàu nổi nào, từ khinh hạm đến tàu sân bay, cũng như chống lại bất kỳ mục tiêu trên bộ nào. Ông Yevmenov cho biết quyết định này không có nghĩa là Nga có kế hoạch từ bỏ các tên lửa hành trình Kalibr và Onyx, vốn cũng đang được hải quân sử dụng tích cực. Ông nói thêm rằng cả hai tên lửa trước đây đều đã chứng tỏ “độ tin cậy cao”.

Tên lửa P-800 Onyx có thể di chuyển với tốc độ lên tới 2.700 km/h và bắn trúng bất kỳ loại tàu chiến nào. Nó có thể tấn công mục tiêu ở cự ly lên tới 300 km tùy thuộc vào quỹ đạo của đạn. Mặc dù được thiết kế để tấn công tàu, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Trước đó, Đô đốc Yevmenov ngày 21/6 cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraine đã cho thấy Nga cần tăng cường lực lượng hải quân “ngay bây giờ”. Đô đốc lập luận rằng tất cả những ý tưởng sáng tạo tốt nhất nên được đưa vào thực tế ngay lập tức, đồng thời kêu gọi rút ngắn các giai đoạn thiết kế và phát triển trong các dự án mới.

Tư lệnh Hải quân cũng tiết lộ rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã lên kế hoạch tăng cường khả năng đóng tàu. Chỉ riêng trong năm nay, Hải quân Nga dự kiến sẽ nhận được 44 tàu mới, bao gồm cả tàu chiến và tàu hỗ trợ.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong tuần này rằng việc tăng cường hơn nữa lực lượng vũ trang Nga vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Điện Kremlin.

Theo các kế hoạch cải tiến và hiện đại hóa, hải quân Nga dự kiến sẽ nhận thêm tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon, cũng như các tàu ngầm hạt nhân mới thuộc lớp Borei và Borei-A, mỗi chiếc được trang bị 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Minh Hạnh

Theo RT, RIA Novosti

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cac-khinh-ham-moi-cua-nga-se-duoc-trang-bi-ten-lua-sieu-thanh-post1545229.tpo