Các hợp tác xã chia lãi bảo đảm lợi ích thành viên

Thành viên HTX Hòa Phong vui mừng nhận lãi tại HTX - Ảnh: MINH DUYÊN

Luật HTX 2012 quy định, thành viên HTX được chia lãi theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ. Từ năm 2013 đến nay, các HTX thực hiện tốt quy định này và thành viên HTX được hưởng lợi từ hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX. Điều này không chỉ khích lệ thành viên góp sức cho đơn vị mà còn tạo động lực thu hút người dân tham gia vào HTX.

HTX không quên thành viên

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Hòa Trị 2 (huyện Phú Hòa) cho biết: Thành viên không chỉ góp vốn cho HTX hoạt động mà còn là khách hàng sử dụng dịch vụ của HTX. Vì vậy, sau khi trừ chi phí, một phần lãi luôn được HTX trích lại để chia cho các thành viên. Trong đó, lợi nhuận sau thuế được HTX trích 40% vào quỹ HTX và 60% phân phối cho thành viên.

Với phần lãi phân phối cho thành viên, HTX dành 49% chia lãi thành viên góp vốn và 51% chia cho thành viên sử dụng dịch vụ. Cụ thể, trung bình mỗi năm, HTX đạt lợi nhuận sau thuế 700 triệu đồng, chia 420 triệu đồng cho thành viên, gồm hơn 205 triệu đồng cho 5.444 cổ phần và số tiền còn lại tùy theo mức độ sử dụng dịch vụ của thành viên để phân chia.

HTX Nông nghiệp An Định (huyện Tuy An) duy trì 7 dịch vụ sản xuất, kinh doanh. Năm qua tổng thu của đơn vị hơn 1,6 tỉ đồng, trừ chi phí lợi nhuận còn lại gần 223 triệu đồng. Theo ông Lưu Thanh Toàn, Giám đốc HTX này, từ nguồn lãi này, sau khi trích lập các quỹ phát triển sản xuất, dự phòng, phúc lợi, khen thưởng, HTX dành 67 triệu đồng chia lãi vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ cho thành viên.

Nhiều HTX luôn phấn đấu chia lãi vốn góp và lãi sử dụng dịch vụ cho thành viên năm sau cao hơn năm trước như một cách để chứng minh hiệu quả hoạt động. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Phong (huyện Tây Hòa), chia sẻ: 3 năm liên tiếp doanh thu của HTX tăng từ 17,6 tỉ đồng lên 17,8 tỉ đồng rồi 21 tỉ đồng. Theo đó, đơn vị cũng thực hiện chia lãi vốn góp tăng từ hơn 409 triệu đồng lên gần 450 triệu đồng và chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ cũng tăng từ 2,8 triệu đồng lên trên 12 triệu đồng.

Các HTX không chỉ chia lãi theo tỉ lệ được quy định của luật mà còn lấy ý kiến thành viên thông qua đại hội hàng năm. Theo ông Nguyễn Văn Chín, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Hòa Thắng 2 (huyện Phú Hòa), căn cứ vào hướng dẫn của luật và sự đồng thuận của thành viên, HTX chia cho thành viên tham gia dịch vụ và góp vốn.

Thành viên vui

Ông Nguyễn Văn Huyên ở xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa), cho biết: Có năm tôi nhận được 500.000 đồng, năm lại nhận được 700.000 đồng tiền lãi. Gọi là góp vốn chứ thực ra đóng một định suất cho HTX không hết bao nhiêu tiền, vậy mà năm nào làm ăn có lãi, HTX cũng chia đầy đủ và công khai cho mọi thành viên. Số tiền nhận về không nhiều nhưng tôi thấy vui vì mình được quan tâm, ghi nhận.

Còn theo bà Đào Thị Thắm, thành viên HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa), bà không nhận lãi hàng năm mà để lại mua thêm định suất vốn góp của HTX. “Tôi sẽ góp thêm vốn để HTX mở rộng dịch vụ kinh doanh. HTX hoạt động hiệu quả thì tôi được chia lãi cao”, bà Thắm vui vẻ nói.

Ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa), thành viên HTX Dịch vụ tổng hợp Ngân Điền cũng chia sẻ: Được chia lãi, tôi vui vì HTX hoạt động hiệu quả. Khi ấy, HTX có thêm kinh phí đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ và mở thêm nhiều hoạt động kinh doanh mới; thành viên lại được hưởng dịch vụ của HTX với chất lượng tốt, giá hợp lý.

Theo ông Lê Thanh Lam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Phú Yên hiện có hơn 50% HTX thực hiện được việc chia lãi vốn góp và chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ. Hàng chục ngàn lượt thành viên đã được thụ hưởng với mức từ 100.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, phần lớn hưởng lãi từ cổ phần vốn góp với khoảng trên 70%, còn lại chia theo mức độ sử dụng dịch vụ.

Điều này cho thấy số lượng HTX hoạt động hiệu quả ngày một tăng. Hiện Liên minh HTX tỉnh khuyến khích các HTX tăng mức đóng định mức từ vài chục ngàn đồng mỗi định suất lên vài trăm ngàn đồng hoặc 1 triệu đồng, để tăng vốn điều lệ, tạo nguồn vốn ổn định hoạt động cũng như để thành viên được hưởng lãi nhiều hơn.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 50% HTX có lãi chia đã cho thấy số lượng HTX hoạt động hiệu quả ngày một tăng. Ông Lê Thanh Lam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

MINH DUYÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/223128/cac-hop-tac-xa-chia-lai-bao-dam-loi-ich-thanh-vien.html