Các hoạt động, phong trào phụ nữ phải hướng đến bền vững, đi vào chiều sâu

Sáng 22/5, Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Cà Mau về công tác hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và công tác cán bộ nữ.

6 tháng đầu năm 2024, tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên, phụ nữ ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các cấp Hội trong tỉnh thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; triển khai nhiều phong trào, mô hình nhân rộng, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Các hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, nội dung và phương thức sinh hoạt luôn đổi mới. Từ đó chất lượng hoạt động tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính, tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ 1.494 tỷ đồng, có 46.128 hộ vay vốn. Duy trì 2.611 tổ kiết kiệm, có 56.237 thành viên, số tiền tiết kiệm trong các tổ trên 31 tỷ đồng, đã giúp hơn 6.000 hội viên có vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ nhàn rỗi tại địa phương.

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, các cấp Hội đã đăng ký nhận giúp 677 hộ vươn lên thoát cận nghèo, thoát nghèo bền vững. Triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Vườn rau gia đình”, “Vườn rau - Ao cá”, vận động hội viên, phụ nữ tận dụng đất trống, cải tạo vườn tạp chăn nuôi, trồng trọt để có thêm thu nhập, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình.

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Cà Mau.

Các cấp hội đa dạng hóa hình thức tập hợp phụ nữ tại địa bàn khó khăn, phụ nữ đi làm ăn xa, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, sở thích, lứa tuổi, ngành nghề. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và sinh hoạt hội. Từ đầu năm đến nay, tăng 787 hội viên, nâng tổng số đến nay có 204.796 hội viên (đạt 52.5% chỉ tiêu năm).

Những tháng còn lại của năm 2024, với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở, chi Hội; phát huy tốt lực lượng hội viên nòng cốt trong các phong trào, đa dạng hình thức tập hợp phụ nữ theo nhóm đối tượng, nhu cầu, sở thích… Qua đó, xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng tại các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, đặc biệt là tập hợp, thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tham gia tổ chức hội.

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị nâng cao vai trò của Hội LHPN trong việc phát hiện, tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức môi trường rèn luyện cho chị em.

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị nâng cao vai trò của Hội LHPN trong việc phát hiện, tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức môi trường rèn luyện cho chị em.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đánh giá cao những nỗ lực của Hội LHPN Cà Mau trong việc thúc đẩy phong trào phụ nữ, nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ trong xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, nhiệm vụ chính trị càng nhiều nhưng biên chế càng ít, các hoạt động phải hướng đến sự bền vững, đi vào chiều sâu, tranh thủ từ các dự án, đề án thu hút chị em phụ nữ tham gia góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Tham mưu, kết nối để chị em phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt hội; tham mưu thành lập các câu lạc bộ cho phụ nữ lãnh đạo, quản lý; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về quyền lợi và vai trò của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Bà Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị nâng cao vai trò của Hội LHPN trong việc phát hiện, tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức môi trường rèn luyện cho chị em, từ đó phát triển cán bộ nữ có năng lực, đạo đức và lòng nhiệt thành cao để đảm bảo các hoạt động của Hội LHPN Cà Mau được triển khai một cách hiệu quả và bền vững.

Nhờ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Lê Thị Út, Ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình có điều kiện mở rộng kinh doanh, cuộc sống ngày càng ổn định hơn. (Ảnh minh họa)

Nhờ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Lê Thị Út, Ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình có điều kiện mở rộng kinh doanh, cuộc sống ngày càng ổn định hơn. (Ảnh minh họa)

Chiều nay, Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. Báo Cà Mau sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Hồng Phượng

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cac-hoat-dong-phong-trao-phu-nu-phai-huong-den-ben-vung-di-vao-chieu-sau-a32680.html