Các hoàng tử, công chúa Hoàng gia Anh học ở trường nào?

Trước đây, các thành viên của Hoàng gia Anh thường học ngay tại chính cung điện, do các giáo viên danh tiếng hàng đầu dạy. Tuy nhiên, theo thời gian, thông lệ này đã thay đổi khi các hoàng tử, công chúa của Hoàng Gia Anh đều theo học tại các trường công lập và tư thục bên ngoài cung điện.

Các thành viên của Hoàng gia Anh không còn phải học tại nhà trong Cung điện Buckingham với gia sư riêng như trước đây. Ảnh: CNBC

Các thành viên của Hoàng gia Anh được giáo dục thế nào?

Hoàng tử George

Hoàng tử George - chắt đích tôn của Nữ hoàng Anh Elizabeth II tròn 10 tuổi ngày 22/7/2023. Ảnh: Kensington Palace

Hoàng tử George - con trai đầu lòng của Hoàng tử William và Công nương Kate bắt đầu đi học từ năm hai tuổi rưỡi tại Trường mẫu giáo Westacre Montessori ở hạt Norfolk, Anh vào năm 2016.

George đã dành 18 tháng để học tập thông qua trải nghiệm trong môi trường Montessori truyền thống. Đây là phương pháp giáo dục yêu cầu giáo viên đưa ra hướng dẫn thay vì nói chuyện với học sinh. Đồng thời, giúp các em học tập thông qua ví dụ cụ thể.

Tháng 9/2017, Hoàng tử George chuyển đến Trường Thomas's Battersea, phía nam London. Theo đó, quy tắc quan trọng nhất của ngôi trường này là "không được có bạn thân". Bởi việc chỉ ở cạnh một người hoặc nhóm bạn nhất định có thể khiến những đứa trẻ khác cảm thấy bị cô lập và bỏ rơi. Do đó, Trường Thomas's Battersea chỉ khuyến khích học sinh chơi theo nhóm và thân thiện, hòa đồng với tất cả bạn bè.

Hoàng tử William

Thay vì tuân theo truyền thống hoàng gia để con học tập ở trong cung điện, cố Vương phi Diana đã cho Hoàng tử William đi học mẫu giáo ở bên ngoài. Ảnh chụp cậu bé 3 tuổi William đang được cha mẹ giới thiệu với cô Hiệu trưởng Jane Mynors trong ngày đầu đến trường mẫu giáo. Ảnh: Getty

Hoàng tử William là người đầu tiên trong gia đình Hoàng gia Anh được theo học trường mẫu giáo không thuộc hoàng gia. Theo đó, Hoàng tử William bắt đầu đi học tại Trường Mynors Nursery, London từ năm 3 tuổi (ngày 24/9/1985). Ngôi trường này gần Cung điện Kensington - nơi ở của nhiều thành viên hoàng tộc Anh, trong đó có gia đình Hoàng tử William.

Từ năm 4-8 tuổi, Hoàng tử William theo học tại Trường Wetherby ở London, cũng gần nhà của gia đình hoàng tộc Anh. Đây là ngôi trường nổi tiếng với bộ đồng phục màu xám viền đỏ thường chỉ xuất hiện ở cửa hàng bách hóa sang trọng Harrods.

Ngày nhập học của Hoàng tử William tại Trường Wetherby, London ngày 15/1/1987. Ảnh: Getty

Từ năm 8 tuổi, Hoàng tử William là học sinh nội trú tại Trường Ludgrove ở giữa vùng quê Berkshire. Tại ngôi trường này, các nam sinh được trải nghiệm hoạt động xây dựng những căn lều nhỏ hoặc cắm trại trong rừng và tự trồng cây trong khu vườn chung.

Từ năm 13 tuổi, Hoàng tử William theo học tại Trường Cao đẳng Eton. Ngôi trường này luôn có mối liên hệ với Hoàng gia Anh vì được vua Henry VI thành lập vào năm 1440. Tuy nhiên trong nhiều năm, không có thành viên nào của Vương thất Anh học tại Trường Cao đẳng Eton.

Vậy nên William là thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh theo học tại ngôi trường lịch sử này. Trước đó, cả cha của ông là Vua Charles, Vương tế Philip và các chú của ông là Vương tử Edward và Vương tử Andrew đều theo học tại Trường Gordonstoun ở Scotland.

Ở bậc đại học, Hoàng tử William học Đại học St Andrews tại Scotland để nghiên cứu Lịch sử nghệ thuật. Nhưng khi kết thúc học kỳ đầu tiên, ông đã chuyển sang ngành Địa lý và tốt nghiệp đại học vào năm 2005.

Công chúa Beatrice

Công chúa Beatrice (sinh năm1988) là con gái đầu lòng của Vương tử Andrew, Công tước xứ York và Sarah, Công tước phu nhân xứ York. Ảnh: Getty

Công chúa Beatrice - cháu thứ năm của Nữ vương Elizabeth II theo học Trường mẫu giáo Upton House từ năm 3 tuổi. Các trường tiếp theo mà Beatrice theo học là Trường Coworth Park ở Berkshire và Trường St. George's ở Windsor.

Tại Trường Coworth Park, Beatrice kết thúc chương trình phổ thông của mình trễ hơn một năm do chứng khó đọc (gặp khó khăn khi đọc sách).

Tháng 9 năm 2008, Beatrice đăng ký học tại Đại học Goldsmiths thuộc Đại học Luân Đôn chuyên ngành Lịch sử.

Công chúa Eugenie

Công chúa Eugenie là cháu nội của Nữ vương Elizabeth II. Ảnh: Getty

Công chúa Eugenie cũng tiếp bước chị gái mình là Beatrice theo học ở Trường mẫu giáo Upton House, Trường Coworth Park và Trường St. George's. Ở bậc đại học, Eugenie là sinh viên Trường Cao đẳng Marlborough - nơi công nương Kate Middleton (vợ Hoàng tử William) cũng từng theo học.

Trường Cao đẳng Marlborough được coi là nơi đào tạo ra những cô gái toàn năng trong mọi lĩnh vực: Âm nhạc, Kinh doanh, Thời trang và Chính trị. Sinh viên Trường Cao đẳng Marlborough là những người thông minh, biết chơi thể thao, diễn kịch và có khiếu nghệ thuật.

Công chúa Eugenie đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Marlborough với điểm A về Nghệ thuật, Văn học Anh và điểm B về Lịch sử nghệ thuật. Sau đó, Eugenie tiếp tục theo học Lịch sử nghệ thuật, Chính trị và Văn học Anh tại Đại học Newcastle, tốt nghiệp với Bằng danh dự hạng hai.

Peter Phillips

Peter Phillips không có danh hiệu hoàng gia chính thức bởi cha mẹ họ đã từ chối đề nghị của Nữ hoàng khi họ được sinh ra. Do đó, Peter được tự do lựa chọn công việc vì không phải thực hiện nghĩa vụ hoàng gia. Ảnh: Getty

Peter Phillip, người cháu đầu tiên của Nữ hoàng Elizabeth II, theo học Trường dự bị Port Regis. Sau đó nối bước ông nội, Hoàng tử Philip và các chú, Hoàng tử Charles, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward, theo học tại Trường Trung học Gordonstoun ở Scotland. Tại đây, Peter trở thành đội trưởng đội bóng bầu dục của trường.

Peter sau đó theo học tại Đại học Exeter và tốt nghiệp với tấm bằng Khoa học thể thao.

Zara Phillips

Zara - cháu gái Nữ hoàng Anh là một vận động viên đua ngựa nổi tiếng. Ảnh: Media Medo

Zara cũng theo bước anh trai cô là Peter Phillip theo học tại Trường dự bị Port Regis và Trường Trung học Gordonstoun. Sau đó, cô trở thành nữ hoàng gia đầu tiên theo học đại học. Zara học chuyên ngành Vật lí trị liệu cho ngựa tại Đại học Exeter .

Hoàng tử Charles

Hoàng tử Charles là thành viên Hoàng gia Anh đầu tiên được giáo dục tại trường trung học cơ sở thay vì phải học với gia sư riêng. Ảnh: Getty

Vua Charles - con cả của Nữ hoàng Elizabeth từng được giáo dục tại nhà ở Cung điện Buckingham (dinh thự của Vua Vương quốc Anh) trước khi theo học tại Trường Hill House ở phía Tây London.

Hill House là ngôi trường dành cho cả nam và nữ, chuyên giáo dục trẻ em hòa nhập vào một cộng đồng thế giới. Năm 8 tuổi, Charles theo học tại trường cũ của cha mình là Trường Cheam ở Berkshire. Đây là một trường dự bị hỗn hợp có hồ câu cá, trường bắn và khu vườn cảm giác.

Năm 13 tuổi, Charles học ở Trường Gordounston (Scotland). Song, ông không thích trải nghiệm học ở môi trường này vì cảm thấy cô đơn và biệt lập.

Charles sau đó học ngành Nhân chủng học và Khảo cổ học tại Cao đẳng Trinity, Cambridge. Trong năm thứ hai của mình, Charles theo học trường Đại học Wales ở Aberystwyth để nghiên cứu lịch sử, văn hóa và học tiếng Wales trong một học kỳ.

Nữ hoàng Elizabeth II

Nữ hoàng Anh Elizabeth II là con gái đầu lòng của Hoàng tử Albert (sau khi đăng cơ lấy hiệu là Vua George VI) và Công nương Elizabeth Bowes - Lyon.

Thời thơ ấu, Nữ hoàng Elizabeth II không đến trường học như những đứa trẻ đồng trang lứa. Thay vào đó, bà được các gia sư dạy học tại chính Cung điện Buckingham cùng với chị gái của mình là Margaret. Gia sư của họ là giáo viên Marion Crawford và các gia sư riêng bao gồm Hiệu trưởng Trường Eton, Henry Marten.

Do không giao lưu bên ngoài Cung điện Buckingham, công ty Girl Guide và công ty Cung điện Buckingham số 1 đã được thành lập để bà có thể hòa nhập với các cô gái cùng tuổi.

Nguồn: Popsugar

Lam Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/cac-hoang-tu-cong-chua-hoang-gia-anh-hoc-o-truong-nao-179231113151131429.htm