Các doanh nghiệp Việt Nam cần học hỏi quốc gia khởi nghiệp hàng đầu thế giới

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Israel năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói: “Các DN Việt Nam cần học cách khởi nghiệp vì Israel là quốc gia khởi nghiệp hàng đầu thế giới. Hãy học cách mà người Israel sử dụng tài nguyên eo hẹp của mình, nhất là tài nguyên nước, hiệu quả như thế nào”. Còn Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin cũng cho rằng: “Thời điểm này là cơ hội cho Việt Nam”.

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Hai quốc gia hợp tác đem lại nhiều lợi ích

Hàng trăm DN (doanh nghiệp) của Israel và Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sạch, an ninh mạng, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, nước sạch,…tham dự Diễn đàn doanh nghiệp giữa hai nước diễn ra sáng 21.3 tại Hà Nội. Đây là cơ hội tìm hiểu để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương. Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự và phát biểu tại diễn đàn. Theo thông tin từ sự kiện này, thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Israel đã tăng 6 lần trong 6 năm qua, từ hơn 200 triệu USD (năm 2010) lên hơn 1,2 tỷ USD (năm 2016), và hai bên đặt mục tiêu đưa con số này lên 3 tỉ USD trong vài năm tới.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tổng thống Rivlin nhắc đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cây tùng cây bách thể hiện sức mạnh và sự ổn định, và cho rằng đó chính là phẩm chất chung của nhân dân hai nước. Tổng thống Rivlin cho rằng: “Giờ là lúc các cường quốc khu vực nhận lấy chỗ đứng của mình, tạo ra sự hợp tác quốc tế, đem lại giá trị gia tăng cho mối quan hệ đối tác họ tạo ra với các nước khác. Và giờ là thời cơ cho Việt Nam”.

Ông Rivlin ghi nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam đang phát triển nhanh với nhịp độ ổn định, thương mại giữa Israel và Việt Nam đã tăng đáng kể trong vài năm qua. “Các đối tác thương mại của chúng ta ngày nay bao gồm các chủng loại ngày càng đa dạng hàng hóa và tri thức: Từ xử lý nước (thủy lợi) đến công nghiệp sữa, từ quốc phòng đến an ninh mạng, từ thiết bị y tế đến giáo dục, từ quang học đến phân bón” - ông nói. Song ông cho rằng hai nước có thể làm nhiều hơn nữa: “Chúng ta có tầm nhìn, và phải để tầm nhìn này phát triển. Nếu chúng ta hợp tác trong nông nghiệp, nếu chúng ta sử dụng công nghệ Israel để cải thiện sản xuất ở Việt Nam, chúng ta có thể đảm bảo an ninh lương thực cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Nếu chúng ta hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng ta kết nối được mọi người. Chúng ta có thể thúc đẩy “giáo dục không dây” và “y tế trực tuyến”; có thể đối mặt với những thách thức toàn cầu”.

Tổng thống Rivlin cho rằng để thúc đẩy hợp tác song phương, Việt Nam cần đẩy mạnh bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hai bên cần ký hiệp định thương mại tự do song phương, thúc đẩy các cơ chế tài chính hấp dẫn hơn, và kêu gọi các Cty và Quỹ của Việt Nam đầu tư vào các dự án chung. Tổng thống Rivlin nói Israel là một phòng thí nghiệm toàn cầu và đã nỗ lực để bù đắp cho sự thiếu nguồn lực tự nhiên, vì thế Israel trở thành một Quốc gia Khởi nghiệp, hay “Quốc gia đổi mới” và Việt Nam là một đất nước lâu đời với dân số rất trẻ và có học thức, có nhiều nền tảng để phát triển một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau.

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Học hỏi Quốc gia Khởi nghiệp

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam chào đón các nhà tư vấn, tài chính, các quỹ đầu tư mạo hiểm tới tìm kiếm cơ hội làm ăn ở một thị trường trong nước 90 triệu dân và từ đó tiếp cận thị trường 600 triệu dân của ASEAN. ”Trồng trọt, chăn nuôi, năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, cải tạo, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nước, thương mại điện tử, an ninh mạng, đào tạo nguồn nhân lực... tức là gần như trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, cơ hội hợp tác đều rộng mở cho cả Israel và Việt Nam”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng khẳng định, hai Chính phủ sẽ xây dựng khuôn khổ pháp lý tốt nhất, thuận lợi nhất để phục vụ cho nhu cầu hợp tác của DN hai nước, và hy vọng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel có thể hoàn tất vào năm 2018, nhân dịp hai bên kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng có nhiều điều để Việt Nam học từ Israel: “Các DN Việt Nam cần học cách khởi nghiệp vì Israel là quốc gia khởi nghiệp hàng đầu thế giới. Hãy học cách mà người Israel sử dụng tài nguyên eo hẹp của mình, nhất là tài nguyên nước, hiệu quả như thế nào. Và trên tất cả, hãy học cách mà người Israel đoàn kết, lao động cùng nhau như thế nào để cùng xây dựng được một nước Israel như tất cả chúng ta đều thấy”.

Trao đổi với Lao Động bên lề Diễn đàn, ông Yaniv Tessel, Trưởng phòng Kinh tế Thương mại Đại sứ quán Israel, nói: “Hy vọng chuyến thăm này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hai nước và là cơ sở để bắt đầu kết nối sự hợp tác”.

MỸ HẰNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/cac-doanh-nghiep-viet-nam-can-hoc-hoi-quoc-gia-khoi-nghiep-hang-dau-the-gioi-648892.bld