Các điểm du lịch phía Bắc hy vọng hút khách kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 là cơ hội lớn và bước đệm quan trọng cho mùa du lịch hè, vì vậy các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch ở phía Bắc đều đang tích cực chuẩn bị để phục vụ du khách tốt nhất.

Phóng viên Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc đưa tin, nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các điểm di tích lịch sử, các cơ sở lưu trú và ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên đã có những sự chuẩn bị tích cực, chu đáo.

Phóng viên Công Luận/VOV-Đông Bắc đưa tin, mặc dù không có các sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các tỉnh miền núi Bắc Kạn, Cao Bằng vẫn cố gắng đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là cảnh quan môi trường và công tác phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo phục vụ tốt du khách.

Sau nhiều tháng không mưa, lượng nước từ thượng nguồn đổ về dòng sông Quây Sơn giảm sút khiến Thác Bản Giốc thường xuyên trong tình trạng khô cạn. Để đảm bảo cảnh quan cho danh thắng thời điểm khô hạn, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các nhà máy thủy điện điều chỉnh thời gian xả nước. Sở Công thương Cao Bằng cho biết đã có chỉ đạo các nhà máy thủy điện phía trên thác Bản Giốc tuân thủ quy định về vận hành hồ chứa; đề nghị các nhà máy thủy điện dịch chuyển giờ xả nước để đảm bảo cảnh quan cho thác.

Các thủy điện phía thượng nguồn của Thác Bản Giốc được yêu cầu điều chỉnh thời gian xả nước để đảm bảo phục vụ người dân, du khách tham quan dịp nghỉ lễ.

Các thủy điện phía thượng nguồn của Thác Bản Giốc được yêu cầu điều chỉnh thời gian xả nước để đảm bảo phục vụ người dân, du khách tham quan dịp nghỉ lễ.

Các điểm du lịch tại Cao Bằng đang tích cực đầu tư cảnh quan, môi trường như hệ thống cầu kính tại khu du lịch sinh thái Kolia (huyện Nguyên Bình); chỉnh trang không gian phố đi bộ Kim Đồng (thành phố Cao Bằng) hay các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian tại Khu di tích lịch sử Pác Bó (huyện Hà Quảng)... cùng với đó là các dịch vụ lưu trú, trải nghiệm.

Chị Hoàng Thị Lan, chủ một cơ sở nghỉ dưỡng tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng cho hay: “Chúng tôi đã cho tu sửa hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho hệ thống cơ sở vật chất. Sau thời gian dài COVID-19, chúng tôi đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng sao cho đảm bảo nhất. Chuẩn bị cho dịp 30/4 chúng tôi vệ sinh sạch sẽ khu vực bờ sông cho du khách tham quan, rồi chuẩn bị dịch vụ ăn uống, nhân sự đầy đủ. Không chỉ cơ sở của tôi mà tất cả các cơ sở du lịch ở xã Đàm Thủy đều có sự chuẩn bị tích cực cho dịp nghỉ lễ này”.

Các dịch vụ tại khu du lịch Hồ Ba Bể (Bắc Kạn) sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

Các dịch vụ tại khu du lịch Hồ Ba Bể (Bắc Kạn) sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

Còn tại khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo cảnh quan môi trường,... lực lượng CSGT và Ban Quản lý du lịch địa phương đã tăng cường kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn trên các xuồng máy phục vụ du khách.

Ông Hoàng Ngọc Thấm, Giám đốc Ban Quản lý Du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho biết các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cũng được đặc biệt chú trọng: “Dịp này lượng khách dự báo tăng, do đó chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp cho du khách, khuyến cáo du khách khi đến khu du lịch Ba Bể phải tuân thủ nghiêm quy định của chính quyền, ngành y tế về 2K, khẩu trang, khử khuẩn. Chúng tôi sẽ dùng hệ thống loa thông minh tại bến xuồng, điểm du lịch để thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách nâng cao ý thức phòng chống dịch”./.

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/cac-diem-du-lich-phia-bac-hy-vong-hut-khach-ky-nghi-le-post1016824.vov