Các địa phương trên cả nước nỗ lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

Nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, các cơ quan và các địa phương trên cả nước đang nỗ lực chia sẻ bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Bệnh viện 199 - Bộ Công an tiếp nhận xe tiêm chủng lưu động

Phóng viên Thành Long/VOV-miền Trung cho biết, Bệnh viện 199 - Bộ Công an đóng tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa tiếp nhận 1 xe chuyên dụng tiêm chủng lưu động hiệu KIA FRONTIER do Công ty Cổ phân ô tô Trường Hải trao tặng.

Giám đốc Bệnh viện 199, Bộ Công an tiếp nhận xe do Công ty Trường Hải tặng

Xe có thể chở được 6 nhân viên y tế và khoang chuyên dụng dành cho tiêm chủng. Xe được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ tiêm chủng như bàn ghế, tủ bảo quản vaccine, máy phát điện dự phòng, hệ thống quạt gió khử khuẩn.

Đợt này, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đã tặng 5 xe tiêm chủng lưu động, tổng trị giá 4 tỷ đồng cho các bệnh viện thuộc Bộ Công an như: Bệnh viện 199, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện 30-4; Cục Cảnh sát Quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đại tá Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199, Bộ Công an cho biết, Bệnh viện 199 và các đơn vị của Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19. Xe tiêm chủng vaccine này rất phù hợp cho việc đưa vaccine đến những nơi khó khăn trong việc đi lại, an toàn cho cán bộ y tế và người được tiêm chủng, phục vụ tối đa nhu cầu tiêm chủng của thành phố, địa phương.

Xe tiêm chủng có thể cơ động vào ngõ nhỏ

Quân đoàn 3 ủng hộ gần 60 tấn hàng hóa ủng hộ người dân huyện Bình Chánh-TP.HCM

Phóng viên Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên cho biết, ngày 31/8, Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) đóng tại tỉnh Gia Lai đã tổ chức xuất quân vận chuyển 59,3 tấn hàng hóa ủng hộ bà con nhân dân vùng dịch TP.HCM.

59,3 tấn hàng hóa thiết yếu gồm gạo, hàng khô và rau, củ được cán bộ, chiến sĩ trong Quân đoàn 3 quyên góp, ủng hộ và tăng gia sản xuất.

Cụ thể, trong gần 60 tấn hàng hóa thiết yếu của Quân đoàn 3 có hơn 20 tấn gạo, hơn 20 tấn hàng hóa gồm: Lương khô, thịt hộp, sữa, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt và gần 19 tấn rau, củ. Đây là những thực phẩm được cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trong Quân đoàn 3 quyên góp ủng hộ và tăng gia sản xuất trong thời gian qua. Toàn bộ số hàng hóa thiết yếu này được đoàn 10 xe của Quân đoàn 3 vận chuyển và giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh (TP.HCM) trao tặng nhân dân tại đây chống dịch.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Chính ủy Quân đoàn 3 cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM để nắm được nhu cầu thiết yếu của TP.HCM. Đồng thời hiệp đồng với các cơ quan chức năng, nhất là các nhà phân phối, trên địa bàn để chuẩn bị những mặt hàng đủ chất lượng, đảm bảo và tổ chức tốt để hôm nay vào trao tặng với tình cảm của bộ đội Tây Nguyên”.

Đoàn xe chở hàng hóa Quân đoàn 3 tặng nhân dân huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Cà Mau tiếp nhận 985 tấn gạo hỗ trợ người nghèo

Phóng viên Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL thông tin, tỉnh Cà Mau vừa tiếp nhận đợt đầu 985 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của Trung ương để cấp phát đến dân nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, sáng 31/8, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ đã chuyển 985 tấn gạo về đến Cà Mau. Đây là số gạo để cấp phát cho người dân theo Nghị định số 20 của Chính phủ.

Gạo đã được vận chuyển về các địa phương của tỉnh Cà Mau.

Ngay khi gạo về đến Cà Mau, các đơn vị chức năng đã chuyển xuống các địa phương trong tỉnh để chính quyền triển khai hỗ trợ. Số gạo đợt đầu này, sẽ hỗ trợ được hơn 65.000 người dân Cà Mau, với mỗi người 15kg gạo/tháng. Các đối tượng được nhận là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng Bảo trợ xã hội và có hoàn cảnh khó khăn không đảm bảo được đời sống do thiên tai, dịch bệnh và lý do bất khả kháng khác theo quy định.

Trước đó, Chính phủ đã quyết định cấp hơn 2.860 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để tỉnh Cà Mau hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Số gạo này sẽ được hỗ trợ cho hơn 5.300 hộ nghèo; hơn 5.500 hộ cận nghèo; cùng 103.00 người khó khăn và hơn 44.500 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Cà Mau.

Đắk Lắk giảm giá nước sạch cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid - 19

Phóng viên Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên phản ánh, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân giảm bớt khó khăn ở các địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid – 19, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện việc giảm giá nước sinh hoạt cho khách hàng.

Tất cả người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột được giảm tiền nước tháng 9 và 10 năm 2021.

Theo đó, mức giảm cụ thể là: 30% tiền nước sinh hoạt (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền nước cho các khách hàng là các cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung, lấy mẫu test nhanh hay PCR Covid – 19, bệnh viện dã chiến, bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid – 19; giảm 5% giá nước sinh hoạt (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền nước cho tất cả các cá nhân, hộ gia đình sử dụng nước vào mục đích sinh hoạt. Thời gian thực hiện giảm tiền nước sinh hoạt trong 2 tháng, tính từ ngày 1/9 đến 31/10.

Ông Nguyễn Khắc Dần – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk chia sẻ, thời gian qua thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương ở tỉnh Đắk Lắk phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch Covid – 19, hầu hết người dân đều ở tại nhà nên nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao. Việc giảm giá nước sinh hoạt cho khách là điều cần thiết, đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, công ty đang khẩn trương thực hiện.

“Công ty triển khai các bước như: Gửi tin nhắn thông báo tiền nước và mức giảm thông qua tin nhắn app điện thoại của tất cả các khách hàng để họ nắm bắt. Thứ hai, khi đi ghi hay thu tiền nước công ty cũng triển khai tuyên truyền và thông báo tới khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đăng thông tin trên trang web khách hàng của công ty để thực hiện việc giảm tiền nước cho bà con biết”, ông Dần thông tin./.

Nhóm phóng viên/ VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/cac-dia-phuong-tren-ca-nuoc-no-luc-ho-tro-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-887182.vov