Các cường quốc Trung Đông thu được lợi ích lớn từ hợp tác với Nga

Hợp tác với Nga giúp các cường quốc khu vực tại Trung Đông cân bằng quan hệ với Mỹ và phương Tây, cũng như thu được lợi ích lớn.

Bất chấp sự ngăn cản, gây sức ép từ Mỹ và phương Tây, các cường quốc Trung Đông như Saudi Arabia hay UAE vẫn tăng cường hợp tác với Nga, khi họ nhận thấy rõ lợi ích thu được.

Chuyên gia phân tích chính trị người Gruzia - ông Emil Avdaliani đã có một bài đánh giá về đường lối ngoại giao hiện tại mà các quốc gia Trung Đông theo đuổi, bài viết được đăng tải trên trang web của Trung tâm Washington.

Theo ông Avdaliani, chính sách ngoại giao của Nga ở Trung Đông là dấu hiệu cho thấy phương Tây không có khả năng cô lập Moskva, đây cũng là biểu hiện rõ ràng về sự trỗi dậy của các cường quốc khu vực, hiện đang "định vị" mình trên bàn cờ địa chính trị thế giới.

Bất chấp những tranh cãi và mâu thuẫn trong quá khứ liên quan tới tranh giành ảnh hưởng tại Syria, Nga và Iran đã trở nên thân thiết hơn kể từ năm 2022, nhờ sự tương tác thông qua Hành lang vận tải Bắc - Nam, hay các chương trình hợp tác quân sự.

Hiện tại có thông tin cho rằng hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về việc Iran mua máy bay chiến đấu đa năng Su-35 cùng với trực thăng tấn công Mi-28 cũng như một số loại vũ khí tối tân khác của Nga.

Không chỉ có vậy, những quốc gia có tiếng nói tại Trung Đông như Saudi Arabia hay Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang tỏ ra thận trọng khi đứng giữa Trung Quốc và Mỹ, hoặc phương Tây và Nga.

Bằng cách tránh xung đột, những quốc gia quân chủ tại vùng Vịnh có thể phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh chia rẽ Đông - Tây, khi họ tự đi theo con đường độc lập của riêng mình.

Chiến lược chung của họ là tránh trở nên phụ thuộc quá mức vào bất kỳ thế lực hùng mạnh nào, được thể hiện rõ qua việc Saudi Arabia xích lại gần Nga hơn, khi Riyadh tìm cách giảm ảnh hưởng từ Mỹ và chống lại sự bành trướng của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga, các nước Arab đã nhìn thấy thách thức cũng như cơ hội. Điển hình như quan hệ chặt chẽ giữa Saudi Arabia và UAE với Nga là một phần trong chiến lược rộng lớn nhằm đạt được những nhượng bộ từ Mỹ và EU.

Bên cạnh đó, chuyên gia phân tích chính trị Emil Avdaliani còn cho rằng cuộc xung đột Ukraine càng kéo dài thì cơ hội cho các cường quốc Trung Đông cải thiện vai trò quốc tế của mình ngày càng lớn.

Từ quan điểm này, Nga cũng có thể thay đổi chính sách đối ngoại của mình. Nếu lúc đầu cuộc xung đột Ukraine không diễn ra như kế hoạch, khiến phương Tây nắm thế chủ động, củng cố vị thế của họ, thì hiện tại mọi thứ đang dần thay đổi.

Tại thời điểm cuối năm 2023, rõ ràng Tổng thống Nga Vladimir Putin và các cộng sự của ông có thể đã đúng khi đặt cược vào sự mệt mỏi của Mỹ và đồng minh, từ đó khiến thế giới không còn ngả theo các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đưa ra nữa.

Ngoài ra cũng cần nhấn mạnh, sự thịnh vượng của Nga cũng cần phải gắn với các cường quốc vùng Vịnh, đặc biệt là đối tác trong Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC+.

Nếu không có những đợt "bắt tay" cắt giảm sản lượng như trong thời gian qua, giá dầu và khí đốt có thể đã giảm xuống mức rất thấp, dẫn tới nền kinh tế Nga chẳng thể đứng vững trước các biện pháp trừng phạt.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cac-cuong-quoc-trung-dong-thu-duoc-loi-ich-lon-tu-hop-tac-voi-nga-post561554.antd