Các công ty phương Tây thiệt hại hơn 100 tỷ USD khi thoái vốn khỏi Nga

Nga đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt với các công ty nước ngoài muốn thoái vốn khỏi quốc gia này, đồng thời đảm bảo nhiều điều khoản có lợi cho người tiêu dùng.

Ngày 28/3, Reuters trích dẫn hồ sơ và báo cáo tài chính của các công ty phương Tây đã rời khỏi thị trường Nga nhằm tránh các lệnh trừng phạt cho thấy, những doanh nghiệp này đã hứng chịu khoản lỗ hàng tỷ USD, đồng thời mất đáng kể doanh thu sau khi thoái vốn.

Các công ty phương Tây thiệt hại ít nhất 107 tỷ USD khi thoái vốn khỏi Nga, con số này tăng gấp 30% so với các dự báo trước đó vào tháng 8/2023.

Các báo cáo tài chính chỉ rõ những khoản lỗ chủ yếu đến từ các quy định của Moskva đối với công ty nước ngoài muốn thoái vốn, bao gồm chiết khấu 50% tài sản của họ và một khoản phí bắt buộc đối với ngân sách Nga ít nhất là 10% giá trị công ty chi nhánh.

Các công ty phương Tây thiệt hại ít nhất 107 tỷ USD khi thoái vốn khỏi Nga. (Ảnh: Sputnik)

Một số công ty phương Tây chấp nhận thoái vốn trên danh nghĩa chỉ 1 rúp nhằm hạn chế thiệt hại, điển hình như công ty sản xuất ô tô Pháp Renault. Dù vậy tập đoàn này vẫn gánh khoản lỗ hơn 2 tỷ USD khi rút khỏi thị trường lớn thứ hai của mình.

Theo Đại học Yale (Mỹ), hơn 1.000 công ty phương Tây thoái vốn khỏi Nga sau tháng 2/2022. Tuy nhiên Công ty thu thập dữ liệu KSE cho rằng con số này chỉ vào khoảng 372 công ty. Ngoài ra vẫn còn hàng trăm công ty nước ngoài tiếp tục hoạt động tại Nga, bao gồm nhà bán lẻ Auchan của Pháp, gã khổng lồ đồ ăn nhẹ Mondelez International của Mỹ, Nestle và Unilever.

Sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Moskva. Các biện pháp này dẫn đến những vấn đề đáng kể cho các công ty phương Tây hoạt động ở Nga, bao gồm cả vấn đề thanh toán và chuỗi cung ứng.

Nhiều công ty sản xuất hàng tiêu dùng và sản phẩm dân dụng dù tuyên bố thu hẹp quy mô nhưng không có động thái thoái vốn khỏi Nga, và đưa ra lý do rằng người dân Nga cần đến sản phẩm của họ. Một số người cũng thừa nhận rằng việc rút vốn sẽ khiến họ phải trả giá quá đắt.

Chính quyền Moskva cho biết, họ sẽ không ngăn cản các doanh nghiệp nước ngoài rời đi và chỉ yêu cầu những công ty này tuân thủ luật doanh nghiệp của Nga. Điện Kremlin cũng coi việc thoái vốn của các công ty phương Tây là cơ hội sinh lời cho các công ty Nga, bằng cách mua lại tài sản của các công ty đã thoái vốn và tiếp tục hoạt động.

Trà Khánh (Nguồn: russian.rt.com)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cac-cong-ty-phuong-tay-thiet-hai-hon-100-ty-usd-khi-thoai-von-khoi-nga-ar861583.html