Các công ty kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Iraq cho xuất khẩu dầu của người Kurd

Các công ty dầu khí quốc tế hoạt động tại Kurdistan đang kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động ngay lập tức để giúp giải quyết việc xuất khẩu dầu thô bị đình trệ từ khu vực bán tự trị ở Iraq.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani của Iraq

Hiệp hội Công nghiệp Dầu mỏ Kurdistan (APIKUR) đã viết một lá thư gửi Quốc hội Mỹ, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của Quốc hội Mỹ để thúc giục Thủ tướng Iraq giải quyết tình trạng bế tắc trong khai thác và xuất khẩu dầu trước chuyến thăm Mỹ sắp tới của ông.

Hiệp hội cho hay: "APIKUR vẫn cam kết với Khu vực Kurdistan và kêu gọi Quốc hội Mỹ hỗ trợ các nỗ lực tiếp tục khai thác và xuất khẩu dầu hoàn toàn. Điều cần thiết cho sự ổn định và an ninh kinh tế khu vực".

Iraq hiện chỉ xuất khẩu dầu thô thông qua các kho cảng xuất khẩu dầu phía nam, với khoảng 450.000 thùng mỗi ngày xuất khẩu từ các mỏ phía bắc ở Kurdistan đã ngừng hoạt động kể từ tháng 3 năm 2023 do tranh chấp về việc ai sẽ được phép xuất khẩu.

Tình trạng bế tắc xảy ra sau phán quyết của Phòng Thương mại Quốc tế hồi tháng 3 năm 2023 về tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq liên quan đến dầu mỏ của người Kurd. ICC ra phán quyết có lợi cho Iraq, nước đã lập luận rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên cho phép xuất khẩu dầu của người Kurd qua đường ống Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ và cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ mà không có sự chấp thuận của chính phủ liên bang Iraq.

Myles B. Caggins III, người phát ngôn của APIKUR nói: "Giải pháp này bao gồm việc nối lại xuất khẩu dầu từ Khu vực Kurdistan sang thị trường quốc tế với khoản thanh toán và hợp đồng chắc chắn để các công ty phương Tây và Mỹ tiếp tục hoạt động. Hoạt động xuất khẩu dầu là nền tảng của nền kinh tế Iraq và tất cả người dân Iraq sẽ được hưởng lợi khi hoạt động khai thác và xuất khẩu toàn cầu trở lại hoàn toàn từ Khu vực người Kurd".

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này rằng mười tháng sau khi tuyến đường xuất khẩu dầu của người Kurd bị đóng cửa vì tranh chấp, dầu của người Kurd tiếp tục "biến mất khỏi thị trường" do những bất đồng về vấn đề thanh toán cho các công ty dầu mỏ.

Vào tháng 11, công ty DNO của Na Uy, một trong sáu thành viên của APIKUR, cho biết các công ty dầu khí quốc tế hoạt động tại Kurdistan sẽ không khai thác dầu để xuất khẩu cho đến khi họ hiểu rõ về các điều khoản bán hàng và thanh toán quá hạn.

Bình An

OP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cac-cong-ty-keu-goi-my-gay-ap-luc-buoc-iraq-cho-xuat-khau-dau-cua-nguoi-kurd-704920.html