Các công dân Đông Nam Á tìm cách thoát khỏi vùng chiến sự Israel - Palestine

Trong bối cảnh các cuộc không kích của Israel vào Gaza, nhân viên cứu trợ người Indonesia, Abdillah Onim, đang sống giữa những ngôi nhà bị đánh bom và mạng sống của anh thường xuyên bị đe dọa.

“Những ngôi nhà của người dân Gaza bị ném bom và san bằng. Những gì bạn thấy trên các phương tiện truyền thông đang thực sự xảy ra”, người đàn ông 44 tuổi nói, trong khi âm thanh của tiếng nổ và tiếng máy bay chiến đấu vang lên phía sau.

Abdillah Onim (trái), và các con, dự định sơ tán đến Ai Cập cùng gia đình trong bối cảnh xung đột leo thang ở Gaza. Ảnh: Abdillah Onim

Onim - kết hôn với một người Gazan và có ba con nhỏ - đã sống ở Gaza từ năm 2009. Sau cuộc xung đột gần đây, anh buộc phải cân nhắc việc quay trở lại Indonesia, mặc dù hành trình về quê hương của anh có vẻ sẽ là một chặng đường gian khổ.

Onim trong một hội thảo trực tuyến do Đại học Hồi giáo Indonesia tổ chức hôm thứ Ba (10/10) nói rằng anh sẽ cố gắng sơ tán đến Ai Cập “trong tương lai gần” cùng với các con và vợ của mình. Tuy nhiên, anh thừa nhận kế hoạch của mình “chỉ là mơ tưởng”.

“Nếu không có phương tiện đi lại biên giới thì không thể làm được. Các phương tiện thông thường rất dễ bị trúng tên lửa. Chuyến đi biên giới sẽ giống như một bộ phim hành động, bạn không thể tưởng tượng được một chiếc ô tô chạy giữa bom đạn”, anh chia sẻ.

Sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm chiến binh Hamas hôm thứ Bảy, các quốc gia ở Đông Nam Á đều đã đưa ra lời khuyên cho công dân ở Israel và Lãnh thổ Palestine rời đi hoặc giữ an toàn.

Trước tình hình xung đột leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình. Ngày 8/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, gây nhiều thương vong cho thường dân".

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, gồm: đăng thông báo lên trang mạng xã hội chính thức của Đại sứ quán, khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, cung cấp thông tin liên lạc trong trường hợp cần thiết.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel theo số điện thoại 972-50-818-6116 và +972-52-727-4248, +972-50-994-0889 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao tại số điện thoại +84 981 84 84 84.

Singapore và Malaysia

Bộ Ngoại giao Singapore hôm thứ Ba đã khuyên người Singapore rời khỏi Israel và Lãnh thổ Palestine “càng sớm càng tốt thông qua các lựa chọn thương mại có sẵn”.

Thái Lan và Philippines, những nước có số lượng lớn công dân làm việc tại Israel, cho biết họ đang nỗ lực hồi hương những người muốn trở về nhà, trong khi tổ chức cứu trợ Mercy Malaysia nói rằng họ sẽ không vào Gaza do tình hình nguy hiểm ở đó.

Một chuyên gia an ninh Malaysia cũng lưu ý những khó khăn trong việc điều phối các nỗ lực hồi hương của công dân nước ngoài, đặc biệt là đối với các quốc gia không có quan hệ chính thức với chính quyền Israel.

Thái Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Jakkapong Sangmanee cho biết hôm thứ Ba rằng hơn 3.000 công dân Thái Lan ở Israel đã bày tỏ mong muốn được trở về nước.

Có khoảng 30.000 công nhân Thái Lan ở Israel, trong đó có khoảng 5.000 người làm việc tại khu vực xung đột. Theo Bangkok Post, ông Jakkapong cho biết nhóm người sơ tán đầu tiên dự kiến sẽ trở về vào thứ Năm.

Ông nói thêm rằng quá trình hồi hương ban đầu sẽ phụ thuộc vào các chuyến bay thương mại vì máy bay quân sự không được phép hạ cánh ở Israel. Ông nói điều này là do giao tranh đang lan đến gần các sân bay.

Trong khi đó, 18 người Thái Lan được xác nhận đã thiệt mạng. Theo AFP, Hamas đã bắt giữ khoảng 150 người làm con tin, trong đó có 11 công dân Thái Lan. Nhóm chiến binh này cũng đe dọa sẽ hành quyết từng con tin nếu Israel tiếp tục không kích vào Gaza.

Indonesia

Hiện có 45 người Indonesia ở Lãnh thổ Palestine. Theo Giám đốc Bảo vệ Công dân Indonesia tại Bộ Ngoại giao Indonesia Judha Nugraha, có 10 người Indonesia ở Gaza và 35 người ở Bờ Tây. Ông cho biết cũng có 230 người Indonesia ở Israel đang tham gia vào hoạt động du lịch tôn giáo.

Xung đột đang diễn ra ác liệt giữa Gaza và Israel. Ảnh: AFP

Hôm thứ Ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Lalu Muhammad Iqbal cho biết chính phủ Indonesia đã chuẩn bị một kế hoạch dự phòng cho việc sơ tán công dân Indonesia “với một số kịch bản”.

“Đường phố vắng tanh. Ba ngày nay tôi không thể ra ngoài mua đồ cho vợ con vì tình hình khó lường. Ví dụ, cách xa 10 mét, 500 mét, có vụ đánh bom”, ông nói.

Philippines

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Văn phòng Truyền thông của Tổng thống Philippines cho biết người Philippines sống ở Israel chưa yêu cầu hồi hương ngay lập tức.

“Tuy nhiên, Đại sứ quán đã có sẵn kế hoạch hồi hương và sẵn sàng thực hiện kế hoạch tương tự nếu cần. Đại sứ quán có đủ nguồn lực cho cam kết này”, tuyên bố cho biết.

Cơ quan này nói thêm rằng nếu việc hồi hương người Philippines ở Gaza được thực hiện, văn phòng sẵn sàng hỗ trợ Đại sứ quán Philippines tại Amman, Jordan, nơi có thẩm quyền chính đối với Gaza.

“Đại sứ quán sẽ phối hợp với chính quyền Israel để đảm bảo quá trình vận chuyển suôn sẻ người Philippines từ Gaza đến Jordan”, tuyên bố cho biết thêm. Theo Philippine Daily Inquirer, ít nhất 38 người Philippines ở Dải Gaza đã bày tỏ ý định hồi hương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, Teresita Daza cho biết, có hơn 30.000 người Philippines ở Israel tính đến tháng 12 năm 2021. Bà Daza cũng cho biết hiện có 137 người Philippines ở Gaza.

Mai Anh (theo TTXVN, CNA, AFP,)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cac-cong-dan-dong-nam-a-tim-cach-thoat-khoi-vung-chien-su-israel--palestine-post268136.html