Các cấp hội phụ nữ: Thiết thực quan tâm đời sống tinh thần cho hội viên

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên bằng việc tạo sân chơi bổ ích; khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Đến với nhà văn hóa thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định lúc 20 giờ một buổi tối đầu tháng 5, chúng tôi chứng kiến ở đây có khá đông chị em đang hăng say tập nhảy Shuffle dance. Bà Nguyễn Thị Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khắc Đeng cho biết: Chúng tôi tập nhảy Shuffle dance, dân vũ từ năm 2019. Cứ 20 giờ mỗi tối, sau khi sắp xếp việc nhà, việc đồng áng, chị em trong thôn (từ 28 đến 50 tuổi) lại cùng nhau đến nhà văn hóa thôn tập nhảy. Tham gia hoạt động này giúp chúng tôi khỏe và vui hơn mỗi ngày, không những thế còn thắt chặt tình đoàn kết giữa các chị em. Hiện, chi hội đã thành lập được đội nhảy gồm 10 thành viên thường xuyên tham gia luyện tập và biểu diễn phong trào.

Hội viên phụ nữ xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ

Còn ở huyện Bình Gia, đến thời điểm này, các cấp hội phụ nữ cũng đã thành lập được hơn 60 đội bóng chuyền hơi nữ, câu lạc bộ dân vũ, aerobic, Shuffle dance, hát then, đàn tính… thu hút trên 1.500 hội viên tham gia. Các câu lạc bộ, đội, nhóm này thường xuyên duy trì hoạt động. Bà Phạm Thị Thương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Gia cho biết: Để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, những năm qua, chúng tôi tích cực khuyến khích cơ sở hội tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và vận động hội viên tham gia.

Không chỉ tại 2 đơn vị trên, hiện nay, toàn tỉnh có trên 800 đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa, thể thao thu hút trên 16.000 hội viên, phụ nữ tham gia. Được biết, những năm trước, các mô hình về văn hóa, thể thao trong hội viên phụ nữ chỉ tập trung vào các bộ môn truyền thống như: cầu lông, kéo co, dưỡng sinh… thì nay, các cấp hội đã thành lập, ra mắt nhiều loại hình câu lạc bộ văn hóa, thể thao phù hợp với từng đối tượng phụ nữ. Cụ thể, trong 5 năm trở lại đây, các cấp hội đã mở rộng, xây dựng các mô hình câu lạc bộ mới như: bóng chuyền hơi, bóng đá, yoga, aerobic, zumba, dân vũ, khiêu vũ hiện đại, đàn và hát dân ca… Trong đó, một số môn như bóng chuyền hơi, dân vũ, khiêu vũ hiện đại… được đông đảo chị em phụ nữ lựa chọn tham gia tập luyện hằng ngày và tham gia biểu diễn, thi đấu tại các sự kiện do các cấp hội phụ nữ tổ chức hoặc các sự kiện diễn ra ở trong và ngoài địa bàn.

Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao đã góp phần thu hút đông đảo chị em tham gia công tác hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tính đến tháng 3/2023, toàn tỉnh có trên 152.000 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút 57,09%, tăng 7,4% so với tháng 6/2022.

Bà Trương Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Nhằm hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và thực hiện phương châm “Mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa, thể thao để góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia tập luyện, thi đấu văn nghệ, thể thao; rà soát, đánh giá các mô hình văn hóa, thể thao đang hoạt động để lựa chọn, nhân rộng mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở, đơn vị; khuyến khích thành lập các câu lạc bộ văn hóa thể thao hoạt động theo phương thức tự quản, tự túc; đẩy mạnh xã hội hóa, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động để các thành viên các câu lạc bộ được biểu diễn, giao lưu, học hỏi lẫn nhau… Cùng với đó, các cấp hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi về văn hóa, thể thao để tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho hội viên.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, thể thao, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động này. Cùng với đó là không ngừng đổi mới hình thức, nội dung các hoạt động để ngày càng thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần để chị em thực hiện tốt thiên chức của bản thân, trách nhiệm với gia đình và xã hội.

THU HIỀN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/581053-cac-cap-hoi-phu-nu-thiet-thuc-quan-tam-doi-song-tinh-than-cho-hoi-vien.html