Các cấp Hội khuyến học đã trao học bổng cho 84.680 học sinh, sinh viên

Sáng 12/1, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài (KH,KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương HKH Việt Nam cho các tập thể.

Các đại biểu dự hội nghị.

Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song năm 2023 hoạt động KH,KT trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; quy mô, tổ chức hội tiếp tục được củng cố ở các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp với 807 hội cơ sở, 15.981 chi hội và ban khuyến học. Các tổ chức hội đã thu hút hơn 1 triệu hội viên, đạt 28,23% dân số toàn tỉnh.

Trong năm, công tác phối hợp với các tổ chức, các cơ quan, đơn vị được phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào KH,KT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, hoạt động xây dựng quỹ khuyến học và trao quỹ KH,KT được các cấp hội tăng cường và đạt nhiều kết quả. Trong năm, cùng với hội cơ sở, HKH tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm được trên 8,7 tỷ đồng tiền quỹ khuyến học. Đến nay, nguồn quỹ khuyến học toàn tỉnh đã đạt hơn 390 tỷ đồng. Cũng trong năm 2023, HKH tỉnh đã tổ chức thành công Chương trình “Tết khuyến học” Xuân Quý Mão 2023 và ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn Chích với chân quỹ 5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch HKH tỉnh Phan Quang Vinh báo cáo kết quả công tác khuyến học năm 2023.

Từ nguồn quỹ xây dựng được, trong năm 2023, các cấp HKH đã trao học bổng cho 84.680 học sinh, sinh viên (HS, SV) với số tiền hơn 52,8 tỷ đồng; hỗ trợ 109.973 HS, SV với số tiền trên 53,5 tỷ đồng; khen thưởng cho 239.682 HS, SV với số tiền hơn 63,2 tỷ đồng; khen thưởng và hỗ trợ 34.121 HS, SV và giáo viên với số tiền 24,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, HKH tỉnh còn phối hợp tổ chức trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế; học sinh đoạt giải quốc gia, đạt thành tích trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; học sinh đoạt ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với các hoạt động trên, các mô hình học tập, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trong tỉnh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Trong năm các trung tâm học tập cộng đồng trong toàn tỉnh đã mở được 48.213 lớp, chuyên đề, thu hút hơn 1,4 triệu lượt người học...

Đại diện HKH huyện Thường Xuân phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch HKH tỉnh Vương Văn Việt phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác tham mưu; công tác tuyên truyền xây dựng XHHT; xây dựng quỹ khuyến học. Đồng thời thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, như: Triển khai, thực hiện có chất lượng và hiệu quả các Quyết định số 387/QĐ-TTg, Quyết định số 677/QĐ-TTg và Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác KH, KT; tăng cường các giải pháp hỗ trợ giáo dục và trường, công tác xây dựng quỹ khuyến học...

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao tặng Bằng khen của Trung ương HKH Việt Nam cho các tập thể, cá nhân...

...trao Giấy khen của HKH tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Hội nghị cũng đã tổ chức kiện toàn Ban Chấp hành HKH tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc và Bằng khen của Trung ương HKH Việt Nam, Giấy khen của HKH tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác KH, KT năm 2023.

Phong Sắc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/cac-cap-hoi-khuyen-hoc-da-trao-hoc-bong-cho-84-680-hoc-sinh-sinh-vien/204211.htm