Các bệ phóng tên lửa SM-6, Tomahawk của Mỹ sẽ được triển khai ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Tư lệnh lục quân Thái Bình Dương của Mỹ Charles Flynn cho biết, nước này sẽ sớm triển khai các bệ phóng trên mặt đất có khả năng bắn tên lửa SM-6 và Tomahawk ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để giải quyết các mối đe dọa an ninh đang gia tăng.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Barry phóng tên lửa Tomahawk để hỗ trợ cho Chiến dịch Bình minh Odyssey ở Địa Trung Hải, ngày 20/3/2011. (Nguồn: Reuters-Yonhap)

Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Tướng Charles Flynn cho biết Quân đội Mỹ đã phát triển “các loại hỏa lực chính xác tầm xa”, liệt máy bay đánh chặn SM-6 và tên lửa tấn công hàng hải Tomahawk vào danh sách các tên lửa có thể phóng từ hệ thống phóng mới.

Nó đánh dấu sự xác nhận đầu tiên của ông về các loại hệ thống vũ khí sẽ được triển khai trong khu vực trong năm nay.

“Hệ thống đó sẽ sớm được triển khai trong khu vực. Nó sẽ đi đến đâu và khi nào, tôi sẽ không nói về vấn đề đó bây giờ”, tướng Flynn nói trong cuộc phỏng vấn với hãng Yonhap tại Trại Humphreys ở Pyeongtaek, cách 60 km về phía Nam của Seoul hôm 6/4.

SM-6 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 240 km và Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm có thể tấn công mục tiêu cách xa khoảng 2.500 km.

Các chuyên gia suy đoán hệ thống này có thể là hệ thống Typhoon trên mặt đất, được quân đội Mỹ vận hành từ năm ngoái. Theo truyền thông Nhật Bản, Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, được coi là địa điểm tiềm năng cho hệ thống này.

Nếu việc này được triển khai đúng theo tuyên bố, nó đánh dấu một bước phát triển đáng kể khi một hệ thống vũ khí như vậy sẽ được triển khai trong khu vực lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Liên Xô cũ ký hiệp ước năm 1987 nhằm bãi bỏ Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tướng Flynn, người đang công du ba quốc gia châu Á, bao gồm cả Nhật Bản và Thái Lan tỏ ra tin tưởng vào “hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp và phân lớp” của liên minh.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vận hành các tên lửa PAC-3 cấp thấp và các máy bay đánh chặn phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cấp cao hơn. Lá chắn tên lửa của Mỹ được bổ sung bởi hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không (M-SAM) nội địa của Hàn Quốc, được gọi là Cheongung, chống lại các mối đe dọa tầm trung.

(theo Korea Times)

Hạ Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-be-phong-ten-lua-sm-6-tomahawk-cua-my-se-duoc-trien-khai-o-an-do-duong-thai-binh-duong-267004.html