Các án phạt tại Úc mở rộng 2013

(TNO) Quần vợt là một môn thể thao lịch lãm nhưng ngày càng nhiều tay vợt có hành động không đẹp trên sân. Và rồi, người ta cũng tranh luận rằng, phụ nữ cư xử hay hơn và có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn nam giới trong trận đấu căng thẳng. Dưới đây là những số liệu phần nào cho thấy điều đó.

>> Giải Úc mở rộng 2013 "nổi sóng" với nghi vấn doping
>> Cơn thịnh nộ "nổi tiếng" tại giải Úc mở rộng 2013
>> Đụng hàng thời trang tại Úc mở rộng 2013

Janowicz là tay vợt nhận án phạt nặng nhất - Ảnh: Reuters

Tại giải Úc mở rộng 2013 , ban tổ chức đã ban hành 12 lệnh phạt đối với nhiều loại hình vi phạm khác nhau của các tay vợt và chỉ có 2 trong số hình phạt này áp dụng cho nữ.

Tay vợt ít tên tuổi Radu Albot của Moldova đã có những khoảng khắc thật đắt đỏ trên sân khi thua trận ở vòng hai. Anh kiếm được 6.560 USD nhưng bị phạt 1.000 USD và sau đó là 1.500 USD vì tội xúc phạm trọng tài và huấn luyện viên. Với những người có thu nhập từ tiền thưởng khi đánh giải chỉ nhỉnh hơn 10.000 USD thì các mức phạt này là khoản thiệt hại khá nặng.

Mức phạt lớn nhất là 2.500 USD đối với trường hợp của Jerzy Janowicz, người Ba Lan vì hành vi quỳ gối, ném chai nước, đập vợt và có lời lẽ nặng nề với trọng tài dù thắng đối thủ Somdev Devvarman, người Ấn Độ. Tuy nhiên sau đó Janowicz đã thất thủ trước Nicolas Almagro.

Trong trận này, tay vợt người Ba Lan đã được sự ủng hộ cuồng nhiệt của một nhóm cổ động viên rất ồn ào dù chỉ có 12 người. Nhóm này mặc trang phục màu cờ Ba Lan và hò hét cổ vũ cực lớn sau mỗi điểm của bàn đấu và nhận những cái nhìn chằm chặp của Almagro. Sau đó, họ đã bị lực lượng an ninh đuổi khỏi sân vào cuối ván đấu thứ 2.

Dù ít bị phạt hơn nam nhưng các tay vợt nữ cũng có mặt trong danh sách đóng tiền phạt của ban tổ chức giải Úc mở rộng 2013. Tay vợt người Úc là Anastasia Rodionova đã bị phạt 800 USD vì chửi tục to tiếng trong khi một bóng hồng khác bị ghi tên vào “sổ bìa đen” là Kathrin Woerle (Đức) bị phạt 1.000 USD vì thóa mạ người khác.

Các trường hợp bị phạt phổ biến nhất là chửi tục lớn tiếng, đập vợt. Theo luật của giải, các tay vợt có thể bị phạt vì nhiều hành vi, từ không tích cực thi đấu, trì hoãn mà không có lý do hợp lý, ăn mặc và dùng dụng cụ thi đấu không phù hợp.

Quốc Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20130121/cac-an-phat-tai-uc-mo-rong-2013.aspx