Ca sĩ 'Tình ca Bắc Sơn' gây xúc động cho nhóm khán giả đặc biệt

Hơn 100 cụ già neo đơn, tàn tật đã xúc động khi nghe những ca sĩ vừa đoạt giải cuộc thi Tình ca Bắc Sơn mùa 2 – 2023 biểu diễn với những ca khúc mang âm hưởng dân ca

Các ca sĩ "Tình ca Bắc Sơn"biểu diễn phục vụ các cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa

Tối 8-6, khởi động đợt biểu diễn phục vụ các đối tượng khán giả là người già; tàn tật; thanh niên cai nghiện ma túy; trẻ em mồ côi của Đoàn văn nghệ "Tình ca Bắc Sơn", chương trình giao lưu biểu diễn dòng nhạc của người nhạc sĩ tài hoa Bắc Sơn đã diễn ra thật xúc động tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (Bình Dương).

Bốn ca sĩ trẻ: Trần Châu Kim Anh (giải Quán quân), Bùi Kha Duy. Đặng Thanh Sang (giải nhì) và Nguyễn Ngọc Ẩn (nghệ danh Thanh Tùng, giải ba) đã biểu diễn bằng cả trái tim, mang lại sự xúc động cho các cụ già sống xa gia đình.

Trần Châu Kim Anh tâm sự đây là lần đầu tiên cô đến biểu diễn tại Trung tâm, nhìn các cụ già ngồi thưởng thức văn nghệ, dành những tràn pháo tay cho các ca sĩ, trong đó có cả những giọt nước mắt khi nghe lại các ca khúc: "Về thăm quê ngoại", "Bông bưởi hoa cau", "Tháng mấy em về"…

"Tôi mong đợt biểu diễn của đoàn văn nghệ "Tình ca Bắc Sơn" sẽ đưa tôi đến với nhiều địa điểm, mang lời ca tiếng hát và sự yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh. Âm nhạc của NSƯT Bắc Sơn có khả năng chữa lành những u buồn trong cuộc đời" - giọng ca quán quân tâm sự.

Với ca sĩ Đặng Thanh Sang, anh vui mừng vì có được cơ hội hát phục vụ những đối tượng khán giả không có điều kiện để đến các rạp hát, điểm biểu diễn xem các chương trình chuyên nghiệp. "Thế nhưng trong khuôn viên hội trường ấm áp, các cụ ngồi xem văn nghệ say mê, chúng tôi đã hát và quên cả mệt nhọc" – Đặng Thanh Sang xúc động cho biết.

Ca sĩ Bích Thủy, người sáng lập ra chương trình "Tình ca Bắc Sơn"

Tham gia chương trình văn nghệ ý nghĩa này còn có các nghệ sĩ, ca sĩ: Hạ Châu, Bích Thủy, Bích Phượng, Bình Chinh, Tâm Tâm, Lê Trung Thảo, Huỳnh Bá Thanh, Nghi Tâm, Chấn Cường, Cao Mỹ Châu…

Ca sĩ Bích Thủy cho biết đợt biểu diễn này sẽ kéo dài đến tháng 7, với mong muốn đưa dòng nhạc của cha cô – nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn - đến các trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ mồ côi, trại cai nghiện tại TP HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh…. "Nhất là về quê hương Đồng Nai, nơi cha tôi được sinh ra và lớn lên. Các bài hát đều có hình người mẹ, đó là bà nội của tôi, vì cha tôi là người con rất hiếu thảo. Tôi đã xúc động khi nhìn thấy các cụ già neo đơn, tàn tật ở mái ấm này. Có cụ đã hát những lời hát trong các ca khúc quen thuộc như: "Còn thương rau đắng mọc sau hè", "Em đi trên cỏ non", "Sa mưa dông", "Còn thương góc bếp chái hè"…mà đoàn chúng tôi mang đến. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn, tạo thêm động lực để gia đình tôi giữ hoạt động cuộc thi "Tình ca Bắc Sơn", đồng thời giữ hoạt động của quỹ học bổng Bắc Sơn cho con em nghệ sĩ nghèo khó, hiếu học" – ca sĩ Bích Thủy, Trưởng đoàn văn nghệ "Tình ca Bắc Sơn", thổ lộ.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình "Tình ca Bắc Sơn":

Từ trái sang: Ca sĩ Đặng Thanh Sang, Huỳnh Bá Thanh, Trần Châu Kim Anh, Kha Duy và Thanh Tùng

Từ trái sang: Ca sĩ Huỳnh Bá Thanh, Bích Phượng, Hạ Châu, Tâm Tâm, Lê Trung Thảo, Nghi Tâm

Ca sĩ Bình Chinh - cháu nội nhạc sĩ Bắc Sơn - và ca sĩ Bích Thủy song ca bài "Còn thương góc bếp chái hè"

Ca sĩ Bích Phượng hát bài "Con tư Bến Tre"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/ca-si-tinh-ca-bac-son-gay-xuc-dong-cho-nhom-khan-gia-dac-biet-20230609073742221.htm