Ca sĩ Phúc Anh: Bản lĩnh, chất riêng

Sở hữu giọng hát đặc biệt cùng những thành tích ấn tượng, nhưng nữ ca sĩ Phúc Anh không chạy theo kiểu âm nhạc thịnh hành mà chọn phong cách khá riêng biệt, mới mẻ - cinematic (âm nhạc điện ảnh).

Vừa qua, cô ra mắt album Thena nối dài chuỗi tác phẩm theo phong cách cinematic của cô.

Cinematic là một phong cách âm nhạc được tạo nên bởi sự pha trộn tổng hòa giữa nhiều thể loại khác nhau, như ballad, pop, jazz, rock, cổ điển kết hợp đương đại… mang tính gợi hình cao, liên tưởng tới những thước phim điện ảnh qua sự khắc họa của âm nhạc. Phong cách này đã có mặt trên thế giới từ cuối thế kỷ XIX, khi điện ảnh bắt đầu và phát triển. Hiện nay, cinematic có thể xem là luồng gió mới của làng nhạc Việt.

Năm 2022, Phúc Anh ghi dấu khi ra mắt series Có một thời như thế mang phong cách cinematic, được xây dựng trên nền tảng semi - classic pop (âm nhạc bán cổ điển). Cô được xem là nghệ sĩ trẻ mạnh dạn đưa âm nhạc cinematic tiếp cận gần hơn với công chúng, giới trẻ Việt, góp phần tạo nên trào lưu thưởng thức âm nhạc cinematic ngày càng nhiều. Và năm nay, cô tiếp tục ra mắt album Thena mong muốn ghi đậm dấu ấn chất liệu này hơn nữa.

Album Thena như cuốn nhật ký kể về hành trình của một con người, từ khi thơ bé đến cuối đời đối mặt với thực tại, với đứa trẻ trong mình, hiểu được sứ mệnh cuộc đời mình để tìm về với bản thể lương thiện, trong sáng nhất. Với các ca khúc trong Thena, nữ ca sĩ giới thiệu đến công chúng một chất nhạc lay động cảm xúc, gợi mở không gian cũng như lối kể chuyện đầy cuốn hút tựa một cuốn phim. Hành trình được khắc họa qua âm nhạc giàu chất điện ảnh của con người trong Thena, cũng là hành trình Phúc Anh tìm về bản thân, đam mê. Chọn hướng đi khá mạo hiểm, nhưng Phúc Anh cho biết, cô lại thấy hạnh phúc vì đây mới thực sự là điều cô thích, mong muốn chinh phục. Có lẽ do một phần cô là người thích thử thách bản thân.

“Tôi biết tới cinematic nhiều năm trước, rồi tự hỏi sao không ai khai thác về nó và tận nhiều năm vẫn không thấy ai khai thác. Thực sự chúng ta có thể làm cinematic jazz, cinematic pop, cinematic ballad, R&B... Thể loại nhạc nào cũng có thể làm cinematic, thậm chí là nhạc tiền chiến hay cổ điển. Cái khó ở đây là tư duy làm. Cinematic là một phong cách âm nhạc, mà đã là phong cách âm nhạc thì có thể biến hóa đủ các thể loại. Bởi thế, tôi quyết tâm sẽ ra mắt nhiều tác phẩm để khán giả có cái nhìn tổng quan hơn về cinematic”, ca sĩ Phúc Anh tâm sự.

Ca sĩ Phúc Anh tên thật Trần Thị Hồng Phúc, sinh năm 1992 trong một gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật. Cô từng là thủ khoa đầu vào Nhạc viện TPHCM và vừa tốt nghiệp loại xuất sắc. Cô cũng là thủ khoa đầu ra của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Phúc Anh còn được biết đến là học trò của NSND Tạ Minh Tâm, hai thầy trò đã có màn song ca ấn tượng tại đêm trao giải Mai Vàng 2022.

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ca-si-phuc-anh-ban-linh-chat-rieng-post710820.html