Ca sĩ Huy Quyết: Từ từ mà tiến với dòng nhạc trữ tình

Thời điểm Sao Mai Huy Quyết rời Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng khi đang mang quân hàm Đại úy, nhiều người cho rằng, đó là quyết định mạo hiểm và có phần sai lầm. Nhưng những gì mà anh thể hiện trong suốt gần 4 năm qua cho thấy anh đã tìm cho một lối đi riêng, vững chắc và bước đầu đã có những thành công.

Sinh ra trên đất Cảng Hải Phòng, ca sĩ Huy Quyết yêu và đến với âm nhạc hết sức tự nhiên. Do ngưỡng mộ người bác ruột là NSND Hà Vy, nguyên diễn viên, ca sĩ của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, nên anh mong muốn được khoác áo lính để cất cao giọng hát khắp mọi miền Tổ quốc. Từ một cậu bé thích nghêu ngao hát, anh nuôi ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp khi theo học Khoa quản lý văn hóa (hệ dân sự),Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Tâm niệm là ca sĩ thì phải thật nổi bật, phải được nhiều người biết đến và chỗ đứng trong lòng khán giả nên anh đã mạnh dạn tham gia Cuộc thi Sao Mai 2011. Chung cuộc anh đã giành Á quân dòng nhạc nhẹ trong sự vỡ òa cảm xúc của người thân, bạn bè và cả trong chính anh.

Cũng chính “bệ đỡ” này đã giúp anh được đặc cách sang học thanh nhạc hệ quân sự để mở ra con đường âm nhạc thênh thang phía trước. Trải qua thời gian gần 10 năm công tác tại Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, anh được biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số khắp mọi miền biên cương, hải đảo. Những chuyến đi đã cho anh những trải nghiệm sống quý giá để có thêm độ “sâu” trong cách hát. Thời gian làm việc tại đây, anh cũng đã giành Giải ba Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2015, Huy chương Vàng Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2018…

Hiện nay, Huy Quyết là ca sĩ tự do và anh vẫn kiên định theo dòng nhạc mà mình đã lựa chọn để thi Sao Mai, đó là dòng nhạc nhẹ - trữ tình. Có chăng giờ là khi tuổi đời đã “già” hơn xưa, cuộc sống có sự trải nghiệm và vấp ngã nhiều nên trong giọng hát, cách xử lý của anh cũng được bình thản, “phủi”, phong trần hơn. Ở dòng nhạc nhẹ, anh hướng tới ở thể loại nhạc trữ tình, định hướng vào sáng tác của các nhạc sĩ tên tuổi và những tác phẩm này cũng sẽ lâu bền theo cùng năm tháng chứ không như các ca khúc trữ tình thị trường mang tính thị hiếu, thời vụ. Đó là lý do anh thường xuyên được mời tham gia các đêm nhạc của các nhạc sĩ, như: Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Nguyễn Ánh 9, Lam Phương, Đức Huy…

Những chương trình của Vàng son một thuở gần đây, như đêm nhạc Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên luôn có sự xuất hiện của Huy Quyết. Theo lý giải của nhạc sĩ Nguyễn Quang, đạo diễn chương trình, Huy Quyết sở hữu giọng hát đẹp, trữ tình, da diết. “Với mục tiêu làm mới những ca khúc đã trở nên quen thuộc với khán giả, chúng tôi chọn Huy Quyết. Ở anh, tôi thấy sự nỗ lực, quyết tâm rất lớnvà một tinh thần làm việc hết sức nghiêm túc, chỉn chu. Anh không chịu “gò” mình vào bất cứ khuôn khổ nào mà luôn sáng tạo, luôn làm mới trong cách hát, cách biểu diễn”, nhạc sĩ Nguyễn Quang bộc bạch.

Lý giải về việc theo dòng nhạc trữ tình, ca sĩ Huy Quyết cho biết, từ khi là sinh viên, anh đã thích nghe và hát các ca khúc trữ trình. Có lẽ vì anh thấy hợp với bản tính, tính cách của mình - hiền và không thích cuộc sống bon chen, xô bồ. Và Anh muốn tiếp nối dòng nhạc này từ những thế hệ đi trước đã thành danh, như: chú Evils Phương, cô Khánh Ly, chú Tuấn Ngọc, anh Quang Dũng…

“Tôi muốn vừa tiếp nối và cũng muốn phát triển dòng nhạc này theo một cách tiếp cận của những thế hệ trẻ hơn bằng cách hòa âm phối khí hiện đại hơn so với những phiên bản cũ để mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả. Tất nhiên, khi đó chúng tôi cũng luôn sẵn sàng phải đối mặt với “gạch đá” của dư luận, nhưng tôi tin lâu dần khán giả sẽ yêu thích cách thể hiện khác lạ của mình. Bởi, âm nhạc là dòng chảy không ngừng, xu hướng nghe nhạc vì thế mà cũng đổi thay và ca sĩ chính là người giúp khán giả thay đổi thói quen nghe nhạc”, ca sĩ Huy Quyết lý giải.

Từ câu bé nông nổi, Huy Quyết đã trở nên sống “chậm” hơn. Trong âm nhạc cũng vậy, anh luôn dành thời gian để nghiền ngẫm, suy tư, trăn trở về từng bài hát, về từng chương trình mà mình tham gia. Anh luôn cho rằng, âm nhạc luôn là chặng dài, là biển trời tri thức, buộc ca sĩ không thể “đi tắt đón đầu” mà phải có quá trình luyện tập nghiêm túc, trách nhiệm, thậm chí “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”.

Hiện tại, ngoài công việc biểu diễn, Huy Quyết cũng tham gia giảng dạy tại các trung tâm âm nhạc. Học sinh của anh hết sức đa dạng, có thể là các bạn chuẩn bị thi vào các trường âm nhạc chuyên nghiệp hay những người nghiệp dư đến với âm nhạc chỉ để giải trí, sống vui khỏe hoặc định hướng, giảng dạy cho các bạn sinh viên, ca sĩ khi đến với các cuộc thi âm nhạc uy tín như Sao Mai, Việt Nam Idol, The Voice…Với mỗi đối tượng, anh đều định hướng cho họ một con đường, mục tiêu phấn đấu riêng. “Ý nghĩa sâu xa của âm nhạc là giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, để cuộc sống chúng ta trở nên nhân văn, ý nghĩa hơn. Bởi thế, trong mỗi bài giảng, tôi đã không chỉ truyền tải kiến thức âm nhạc mà đã mang đến cho họ cách tiếp cận, nhìn nhận mới về giá trị của âm nhạc với đời sống”, anh nhấn mạnh.

Là người dìu dắt Huy Quyết khi thi Sao Mai, ca sĩ Ngọc Anh cho biết, ở Huy Quyết có một tình yêu và niềm đam mê lớn với nghệ thuật. “Quyết sở hữu giọng nam trữ tình mềm mại, trau chuốt. Có lẽ do theo dòng nhạc trữ tình nên ở anh có sự điềm tĩnh, nhẫn nại và luôn nghiêm khắc với bản thân mình. Ở ca sĩ điều quan trọng nhất là phải có cá tính để không lẫn với bất cứ ai thì Quyết đã có và đang duy trì rất hiệu quả”, ca sĩ Ngọc Anh nhấn mạnh.

Ngô Khiêm

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ca-si-huy-quyet-tu-tu-ma-tien-voi-dong-nhac-tru-tinh-a24337.html